Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã bị ong đốt chết khi đi lấy mật

Trong lúc đốt tổ ong để lấy mật, ông Nghiêm bị đàn ong đốt đến thiệt mạng. Nạn nhân là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hiệp (Quảng Nam).

Ngày 26/2, UBND xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã bị ong đốt chết khi đi lấy mật.

Danh tính nan nhân được xác định là ông Vũ Đình Nghiêm (SN 1957, trú thôn 2, xã Phước Hiệp) Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, ông Nghiêm đi cùng hai vợ chồng con gái đến khu vực cách nhà khoảng 1km để đốt tổ ong lấy mật. Trong quá trình khai thác mật ong, cả 3 cha con không may bị bầy ong từ trong tổ bay ra đốt.

Sự việc khiến con gái và con rể bị ong đốt sưng vùng mặt và tay, ông Nghiêm thiệt mạng khi được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu. Được biết, ông Nghiêm hiện là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phước Hiệp.

Hiện gia đình đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân.

Minh Ngọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chu-tich-hoi-chu-thap-do-xa-bi-ong-dot-chet-khi-di-lay-mat-1190737.html