Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ LB Nga và Việt Nam

Đây là nội dung được nhấn mạnh trong nhiều bản tham luận mà các đại biểu đọc tại Hội thảo khoa học được tổ chức tại điện Smolny, trụ sở chính quyền thành phố Saint Petersburg ngày 16-3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày đồng chí Nguyễn Ái Quốc đặt chân tới thành phố Petrograd (nay là thành phố St. Petersburg).

Hội thảo do Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Hội đồng Thanh niên Saint Petersburg và Quỹ Con đường Hòa bình phối hợp tổ chức. Dự hội thảo do có đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, các học giả, các nhà Việt Nam học, các nhà hoạt động trong lĩnh vực thanh niên, các nhà nghiên cứu, hoạt động khoa học xã hội, giới báo chí cùng rất đông đảo thanh niên, nghiên cứu sinh và sinh viên hai nước Nga và Việt Nam.

Phó Thống đốc thành phố Saint Petersburg Markov Oleg Alecsandrovich và Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh đã đọc diễn văn khai mạc hội thảo, chào mừng các đại biểu tham dự hội thảo và chúc cho hội thảo thành công tốt đẹp.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho biết, hội thảo này là hoạt động đầu tiên, mở đầu chuỗi các hoạt động kỷ niệm sự kiện trọng đại người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến nước Nga. Đại sứ khẳng định việc Nga long trọng tổ chức sự kiện là minh chứng về tình cảm của nước bạn Nga dành cho Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga sẽ ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái. Đại sứ cũng cho rằng để kỷ niệm sự kiện Bác Hồ đến Saint Petersburg, cần tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, đó cũng là những hành động thiết thực thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được nghe gần 20 tham luận về người thanh niên trẻ Nguyễn Ái Quốc, mang trong lòng tình yêu quê hương đất nước, khát khao một cuộc sống độc lập tự do cho đồng bào mình, từ thủ đô Paris của Pháp đã tìm được đường đến nước Nga, quê hương của Cách mạng Tháng Mười, đất nước XHCN đầu tiên trên thế giới - Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô-viết. Các tham luận cũng ca ngợi tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác giữa các thế hệ thanh niên Nga và Việt Nam trên mọi lĩnh vực, trước hết là văn hóa và giáo dục; khẳng định đất nước Việt Nam hiện đại, năng động sẵn sàng hợp tác và phát triển.

Các tham luận đọc tại hội thảo, cũng như các ý kiến bên lề cho thấy các lớp thanh niên Nga ngày nay vẫn đặc biệt quan tâm tới sự kiện Người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến nước Nga và tìm ra con đường cứu nước. Các em đánh giá cao vai trò của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người Cha già của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định Hồ Chí Minh là một con người lỗi lạc, một nhà yêu nước nhiệt thành.

Em Arshenin Zorin, sinh viên năm thứ hai Khoa Phương Đông học, Trường Đại học Tổng hợp St Petersburg (SPbGU) cho rằng, ngoài việc tìm được con đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đặt nền móng và có công xây đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô, nay là LB Nga. Đồng quan điểm này, chị Sokolova, một nhà báo tương lai, thành viên Quỹ Con đường Hòa bình khẳng định Nguyễn Ái Quốc là một nhà tư tưởng lỗi lạc, người quyết định con đường phát triển của Việt Nam. Chị cũng cho rằng Việt Nam hiện nay phát triển rất nhanh chóng và hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa LB Nga và Việt Nam ngày càng phát triển.

Trong khi đó, Trưởng Ban Quan hệ đối ngoại và các sắc tộc Hội đồng thanh niên Saint Petersburg Ershova Yulia Nikolaievna, thành viên Ban tổ chức cho biết rất cảm động được tham gia sự kiện kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Petrograd. Bà nhấn mạnh trải qua 95 năm, song những tư liệu, ký ức về cuộc đời và sự nghiệp các mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ hai nước LB Nga và Việt Nam noi theo.

Dự hội thảo có đông đảo thanh niên, nghiên cứu sinh và sinh viên hai nước Nga và Việt Nam.

Tham luận của các đại biểu đến từ Việt Nam cũng thu hút sự chú ý tại hội thảo, đó là các tham luận như: “Thanh niên Việt Nam sống, chiến đấu, làm việc và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát triển quan hệ hợp tác giữa thanh niên các tỉnh thành Việt Nam và LB Nga, trước hết giữa St.VI"> Petersburg – thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội”; “Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên”; hay tham luận “Việt Nam hôm nay- đất nước của sự năng động, liên kết và phát triển”…

Bên lề sự kiện, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga đánh giá cao việc lần đầu tiên phía bạn Nga tổ chức sự kiện hết sức long trọng, ngay tại Điện Smolny, một địa danh gắn với lịch sử Liên Xô và nước Nga, một trong những trung tâm đầu não chính trị của nước Nga và thành phố Saint Petersburg, cho thấy mối quan tâm sâu sắc của nước bạn. Đây cũng là chủ ý của Ban tổ chức muốn nhấn mạnh tầm vóc lịch sử của sự kiện và là một minh chứng cho mối quan hệ lâu dài, bền chặt giữa Việt Nam và LB Nga. Theo ông, thông qua việc tổ chức sự kiện, các bạn Nga muốn gắn kết sự kiện lịch sử này với phong trào thanh niên, tăng cường sự hiểu biết hơn nữa giữa thanh niên Nga và Việt Nam. Đây là một bước đi nằm trong khuôn khổ thực hiện chiến lược phát triển các phong trào thanh niên yêu nước tại Nga.

Triển lãm ảnh, báo chí, tư liệu về đồng chí Nguyễn Ái Quốc..

Bên lề hội thảo, Ban Tổ chức đã thực hiện một triển lãm, trưng bày tranh ảnh, báo chí, tư liệu về người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Petrograd nói riêng và LB Nga nói chung.

Hội thảo đã khép lại, song đối với các thế hệ trẻ Việt Nam và LB Nga hôm nay, tấm gương của một người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc sẽ còn mãi sáng trong và các thế hệ trẻ nguyện phấn đấu hết mình, học tập và làm việc, dựng xây đất nước và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và LB Nga.

NAM ĐÔNG - QUẾ ANHPhóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35816402-chu-tich-ho-chi-minh-mai-la-tam-guong-sang-cho-the-he-tre-lb-nga-va-viet-nam.html