Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ở trong trái tim của người dân TP Montreuil

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 25 đến 29-10, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu, đã dâng hoa tại tượng Bác và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống trong công viên Montreau ở TP Montreuil.

Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ta dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau.

Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ta dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau.

Tại Lễ dâng hoa, lãnh đạo TP Montreuil khẳng định rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ở trong trái tim của người dân ở đây.

Thay mặt lãnh đạo TP Montreuil, Phó Thị trưởng Florian Vigneron bày tỏ niềm vui và vinh dự của TP Montreuil, mỗi khi có dịp đón các đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tới thăm không gian dành cho ký ức về vị Cha già của dân tộc Việt Nam, hiện thân cho sự thịnh vượng hiện nay cũng như tương lai của đất nước Việt Nam.

Ông Florian Vigneron nhấn mạnh: Hồ Chí Minh chắc chắn là một trong những nhân vật lỗi lạc nhất của lịch sử thế giới đương đại, và là một trong những người luôn ở trong trái tim của người dân TP Montreuil. Và tôi cũng nhận ra điều đó trong ánh mắt của các bạn, cũng như của hơn 96 triệu người dân Việt Nam. Đó là lý do chúng tôi cùng các cơ quan, đơn vị của TP Montreuil nguyện gắn bó với Bảo tàng Lịch sử sống trong việc nuôi dưỡng các ký ức về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Pháp, về những đóng góp của Người cho phong trào công nhân cũng như trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. Công việc này của chúng tôi cũng nhằm phát triển các cầu nối về tình bác ái, về sự hợp tác và đoàn kết mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp cho hai dân tộc chúng ta, giữa TP Montreuil với tỉnh Hải Dương, một mối quan hệ gặt hái nhiều thành quả trong những năm qua.

Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và lãnh đạo TP Montreuil chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ.

Trích câu ngạn ngữ Việt Nam “chỉ những người giống nhau thì mới đến với nhau”, ông Florian Vigneron cho rằng câu nói này như lời khẳng định cho sự hòa hợp và chia sẻ về những lý tưởng và niềm tin chung. Ông nói: Trong số những lý tưởng mà chúng ta sẻ chia, Montreuil có thể kiêu hãnh nói rằng, chúng tôi là một trong số ít các thành phố tại Pháp đã luôn ủng hộ quyền tự quyết cũng như con đường độc lập của các các dân tộc.

Phó Thị trưởng TP Montreuil chúc mừng Việt Nam được bầu với sự đồng thuận gần như tuyệt đối, để trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Như vậy, nước CHXHCN Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình vì sự tiến bộ xã hội và của phát triển con người.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng trân trọng cảm ơn người dân Montreuil, Ban lãnh đạo thành phố về những nỗ lực nhằm bảo tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị tinh thần cao đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống và Không gian Hồ Chí Minh; về những tình cảm sâu sắc, chân thành mà nhân dân Pháp nói chung và nhân dân Montreui nói riêng đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam trong suốt hơn một thế kỷ qua.

Lãnh đạo Bảo tàng giới thiệu với Đoàn về kỷ vật gắn với những năm tháng hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở Pháp.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, tạo điều kiện góp phần phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Pháp và quan hệ truyền thống lịch sử, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp.

Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Pháp trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ, đặc biệt là tần suất các chuyến thăm cấp cao và những dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả. Năm 2020 sẽ là dấu mốc kỷ niệm chặng đường 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp, mở ra một chặng đường tiếp theo trong quan hệ song phương Việt Nam - Pháp với những tiến triển tốt đẹp hơn nữa. Trong bối cảnh đó, đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ giữa các thành phố, địa phương của Pháp và Việt Nam, trong đó có TP Montreuil và TP Hải Dương; mong rằng, hợp tác Montreuil - Hải Dương sẽ tiếp tục được thúc đẩy, vì lợi ích thiết thực của mỗi bên, đồng thời đóng góp vào tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp.

Chia sẻ quan điểm của chính quyền và Đảng bộ Montreuil, Đảng Cộng sản Pháp về hòa bình, tiến bộ xã hội và phồn vinh cho toàn nhân loại, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình bởi chúng tôi đã phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống xâm lược để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, chúng tôi càng mong muốn duy trì môi trường hòa bình, tự do, ổn định để phát triển. Việt Nam duy trì lập trường đề cao thượng tôn pháp luật quốc tế, mong muốn giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tới đây, khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch luân phiên ASEAN, chúng tôi sẽ nỗ lực cùng các nước trong đó có Pháp đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Thăm Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử sống, đồng chí Trần Quốc Vượng và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng bày tỏ niềm tự hào và xúc động được hòa mình vào một không gian rất trang trọng, đầy ắp những hình ảnh vô cùng ý nghĩa và kỷ vật lịch sử quý giá, để ôn lại hành trình tìm đường cứu nước gian nan của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm đầu thế kỷ 20.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng trao tặng Bảo tàng Lịch sử sống một số sách và ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước Việt Nam, bày tỏ tin tưởng rằng, với nỗ lực chung, Không gian Hồ Chí Minh sẽ trở thành một di sản vô cùng quý báu tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm kính yêu sâu sắc của những thế hệ tương lai hai nước dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào việc vun đắp, gìn giữ, phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

KHẢI HOÀN và ĐÌNH TUẤN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42077802-chu-tich-ho-chi-minh-luon-o-trong-trai-tim-cua-nguoi-dan-tp-montreuil.html