Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô: '6 không' cho an toàn giao thông

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp trong Hiệp hội chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Sáng 30/5, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (Vata) long trọng kỉ niệm 20 năm ngày thành lập và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Chính thức được thành lập từ ngày 1/6/1996 nhằm đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của ngành vận tải ô tô, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam từ chỗ chỉ có 73 thành viên đến nay đã có 56 Hiệp hội cơ sở cấp tỉnh với trên 1.500 doanh nghiệp hội viên với 4 văn phòng đại diện tại miền Nam, miền Trung, khu vực Tây Nguyên và vùng Tây Nam bộ.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Đình Thọ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Đình Thọ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khẳng định: Với sự cố gắng của Ban Chấp hành qua các thời kỳ, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ, chỉ đạo hướng dẫn các Hội viên trực thuộc, các Hiệp hội cơ sở thực hiện tốt Điều lệ của Hiệp hội.

Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã từng bước trưởng thành, tạo được lòng tin đối với cơ quan quản lý nhà nước, Chính phủ, Bộ GTVT, UBND các tỉnh và dư luận xã hội đánh giá cao về vị thế và tầm hoạt động của Hiệp hội.

Với mục tiêu “Phát triển - Chất lượng - An toàn - Hợp tác - Hiệu quả”, từ nay đến năm 2018, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam xác định vấn đề an toàn giao thông vừa là uy tín của ngành vận tải ôtô, vừa là hiệu quả kinh tế của từng doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần coi công tác bảo đảm an toàn giao thông là công việc thường xuyên của doanh nghiệp.

“Các doanh nghiệp trong Hiệp hội cần xây dựng doanh nghiệp đảm bảo an toàn giao thông. Phát động trong toàn quốc phong trào thi đua đối với lái xe, thực hiện “6 không”: Không chạy quá tốc độ quy định; Không chạy lấn làn đường; Không chở quá tải trọng; Không uống bia rượu và chất kích thích khác khi lái xe; Không chở hàng cấm và hàng dễ cháy nổ khi không được phép và không điều khiển xe khi xe không đảm bảo kỹ thuật”, ông Thanh chỉ rõ.

Thay mặt Bộ GTVT chúc mừng những thành công của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, ông Nguyễn Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam gắn với sự phát triển của ngành GTVT trong thời gian qua.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đình Thọ đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tập trung và phối hợp với Bộ GTVT thực hiện tốt điều lệ của Hiệp hội; đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hội viên tham gia. Đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải đường bộ, đồng thời tuyên truyền đến hội viên tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cũng như sẵn sàng kết nối vận tải đường bộ với các nước trong khu vực trong thời kì hội nhập.

Với những thành tích đã đạt được đồng thời nhằm động viên kịp thời những cố gắng nỗ lực trong 20 năm qua, dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Huân chương Lao động hạng Ba. Cũng tại lễ kỉ niệm, nhiều Hiệp hội cơ sở và các Hội viên cũng đã được Bộ GTVT tặng bằng khen, các cơ quan nhà nước tặng bằng khen, giấy khen cho nhiều tổ chức, cá nhân./.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/chu-tich-hiep-hoi-van-tai-o-to-6-khong-cho-an-toan-giao-thong-515655.vov