Chủ tịch hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng nói gì khi bị đề nghị xóa tên Đảng viên?

Từ năm 2014 đến nay, ông Vinh không sinh hoạt Đảng nên bị đề nghị xóa tên Đảng viên. Chủ tịch hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng đã có những chia sẻ về việc này với báo Người Đưa Tin.

Ngày 21/11, lãnh đạo ban Tổ chức Quận ủy quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng xác nhận đơn vị đang tiến hành thủ tục xóa tên Đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng.

Được biết, hơn 10 ngày trước, ban Tổ chức Thành ủy TP.Đà Nẵng đã gửi văn bản đề nghị Quận ủy quận Hải Châu xóa tên Đảng viên đối với ông Vinh. Lý do được đưa ra là từ năm 2014 đến nay, ông Vinh không sinh hoạt Đảng.

Qua trao đổi, ông Vinh cho hay đã biết thông tin này. Ông cũng cho rằng, việc xóa tên Đảng viên không ảnh hưởng gì đến chức danh Chủ tịch hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng mà ông đang đảm nhận. Theo quy định, Chủ tịch các hội và hiệp hội không nhất thiết phải là Đảng viên.

Ông Vinh được biết đến là Chủ tịch hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng. Ngoài ra, ông được biết đến là một trong những nhân vật có tiếng nói mạnh mẽ trong việc bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà không bị bê tông hóa.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-tich-hiep-hoi-du-lich-tpda-nang-noi-gi-khi-bi-de-nghi-xoa-ten-dang-vien-a411755.html