Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ ấn tượng với tốc độ xây dựng ở Hà Nội

Ông Vince Malta, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ cho biết, bản thân ông đang thấy ấn tượng với tốc độ xây dựng ở Hà Nội: rất nhanh và mạnh, đây là sẽ là điểm thu hút đối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Những năm trở lại đây, Việt Nam được đánh giá là vị trí "vàng" thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Trong vòng 3 năm liên tục, vốn FDI đổ vào lĩnh vực bất động sản ngày càng tăng cao. Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2018, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư 5,6 tỷ USD.

Theo các chuyên gia kinh tế, con số vốn FDI tăng mạnh là tín hiệu tạo động lực nhằm tiếp tục thúc đẩy và hoàn thiện thị trường bất động sản Việt Nam. Đặc biệt, những cái bắt tay của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đang ngày càng trở nên đa dạng về hình thức cũng như tăng hiệu quả về hợp tác.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản Việt Nam mới chỉ thu hút các nhà đầu tư châu Á trong khi đó nhà đầu tư Mỹ còn bỏ ngỏ. Theo đại diện của Hiệp hội bất động sản Hoa Kỳ, phía nhà đầu tư Mỹ mới đang trong quá trình thăm dò, tích cực tìm hiểu.

Ngày 5/9 vừa qua, tại Hội nghị các Trưởng đoàn Quốc tế IREC 2018, sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế IREC 2018 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (gọi tắt là VNREA) và Hiệp hội Bất động sản Quốc gia Hoa Kỳ - National Association of Realtors (gọi tắt là NAR) phối hợp tổ chức, ông Vince Malta, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Hà Nội. Chúng tôi mới ở đây trong thời gian ngắn nhưng đã có cảm nhận ấn tượng với tốc độ xây dựng ở Hà Nội: rất nhanh và mạnh. Đây là sẽ là điểm đầy ấn tượng đối với các nhà đầu tư của đất nước chúng tôi. Nếu doanh nghiệp Hoa Kỳ nhận thấy điều này, họ mong mỏi đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam”.

Ông Vince Malta, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ. (Ảnh: Đỗ Linh)

Đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp bất động sản Việt Nam và bất động sản Hoa Kỳ, ông Vince Malta cho rằng: “Hội nghị Quốc tế IREC 2018 là cơ hội để Việt Nam và Hoa Kỳ kết nối với nhau. Điều quan trọng nhất là sự kết nối phải minh bạch, đề cao vấn đề đạo đức nghề nghiệp”.

Cũng theo ông Vince Malta, sự hợp tác giữa chính phủ 2 nước đã mở ra nhiều cơ hội để nhà đầu tư Mỹ quan tâm tới thị trường bất động sản Việt Nam. “Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ đã làm việc với Chính phủ Hoa Kỳ để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Việt Nam” - ông Vince Malta nhấn mạnh.

Đặc biệt, sự kiện Bất động sản Quốc tế IREC 2018 do Hiệp hội bất động sản 2 nước Việt Nam – Hoa Kỳ phối hợp tổ chức được đánh giá là cơ hội để Việt Nam giới thiệu tiềm năng của thị trường đến các nhà đầu tư Mỹ cũng như học hỏi kinh nghiệp từ các doanh nghiệp lâu đời tại thị trường khó tính này.

NAR, National Association of Realtors®, tức là Hiệp Hội Bất Động Sản Hoa Kỳ là tổ chức thương mại lớn nhất thế giới gồm 1,3 triệu thành viên. Tại Mỹ, NAR là tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành bất động sản, được công nhận trong việc xây dựng các tiêu chuẩn về hoạt động kinh doanh bất động sản.

NAR có hiệp định hợp tác song phương tại 73 quốc gia, NAR Global với mục đích làm cho thị trường bất động sản toàn cầu sinh lợi bền vững trên cơ sở tuân thủ luật pháp các nước thông qua việc kết nối kinh doanh.

Tuệ Minh

Nguồn ReaTimes: http://reatimes.vn/chu-tich-hiep-hoi-bat-dong-san-hoa-ky-an-tuong-voi-toc-do-xay-dung-o-ha-noi-28907.html