Chủ tịch HĐQT trường Tiểu học - THCS Pascal: Không có chuyện trường Pascal hoạt động không phép?

Bà Lê Thị Bích Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Tiểu học - THCS Pascal (Khu đô thị mới Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khẳng định: 'Trường Pascal đã được cấp phép hoạt động. Bởi nhà trường đã hoạt động 5 năm, các vấn đề về chi tiêu và hoạt động luôn đầy đủ'.

Liên quan tới những lùm xùm xoay quanh việc trường Pascal hoạt động chui không phép, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy và sự cố đổ cát, gạch trong mấy ngày qua. Ngày 12/09, bà Lê Thị Bích Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Tiểu học - THCS Pascal cho biết: “Không có chuyện trường Pascal hoạt động không phép”.

Toàn bộ số cát, gạch đã được di chuyển và băng rôn đã được tháo dỡ.

Trả lời câu hỏi của Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật về việc phụ huynh bày tỏ thái độ bức xúc khi xảy ra những vấn đề không đáng có tại trường trong thời gian gần đây, bà Lê Thị Bích Dung khẳng định: “Chuyện đó xưa rồi, không đáng để quan tâm. Trường Pascal đã được cấp phép hoạt động. Bởi nhà trường đã hoạt động 5 năm, các vấn đề về chi tiêu và hoạt động luôn đầy đủ”...

Tiếp tục bày tỏ thái độ bức xúc và không đồng tình, bà Dung nhấn mạnh: “Nếu những thông tin này, các em (tức PV) có nghe từ phía bà Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty TDS Việt Nam thì tới nói chuyện với bà Phương. Còn chị không có gì để nói thêm”…

Sự việc vừa qua, khiến không ít các bậc phụ huynh bức xúc.

Bà Lê Thị Bích Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Tiểu học - THCS Pascal trả lời các bậc phụ huynh.

Tuy nhiên, trong buổi đối thoại giữa các phụ huynh đại diện cho 45 lớp học tại trường Pascal với Hội đồng quản trị Trường Tiểu học - THCS Pascal, bà Dung nói: "Chúng tôi không thể cam kết người ta sẽ làm gì tiếp theo. Chúng tôi đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng. Việc chưa được cấp giấy phép hoạt động là do hệ thống PCCC chưa hoàn thiện, khi nào có giấy phép PCCC thì trường sẽ có giấy phép hoạt động. Nhà trường mong phụ huynh thông cảm và chia sẻ".

Thực tế, đây không phải lần đầu trường Pascal bị dính tới những lùm xùm không đáng có. Trước đó, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 22/8, anh P.X.H (ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị nhóm người bảo vệ trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal đánh gây thương tích, ở mặt, tay và một số vết thương khác trên cơ thể phải nhập viện cấp cứu.

Như Thương hiệu và Pháp luật đã đưa tin đêm ngày 31/8, một số xe tải đã chở vật liệu xây dựng (gạch và cát) đến đổ tại sảnh chính của sân trường TH-THCS Pascal, lô TH1 khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Sau đó một số đối tượng tự nhận là cổ đông của Công ty Khai Phát đến chăng banner quanh khu đổ gạch cát, thông báo về việc khu nhà tại lô TH1 nơi mà Trường Pascal đang thuê không đảm bảo về hệ thống phòng cháy, chữa cháy...

Thanh Huyền

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/chu-tich-hdqt-truong-tieu-hoc-thcs-pascal-khong-co-chuyen-truong-pascal-hoat-dong-khong-phep-106338