Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại mỹ phẩm DMC Nguyễn Thị Bích Liên và 'Mối lương duyên' với SG-2000

SG -2000 là một vật thể vô tri, vô giác nhưng tác dụng của nó lại không thể cân, đo, đong, đếm được. Người được xem là 'có duyên' và cất công đưa chiếc máy ấy về Việt Nam là nữ doanh nhân Nguyễn Thị Bích Liên – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại mỹ phẩm DMC. Hiện tại, chị và các cộng sự của mình đã và đang nỗ lực, nhằm lan tỏa các giá trị của sản phẩm đến đông đảo người dân, cộng đồng…

Theo chia sẻ của chị Bích Liên: “Tôi đến với SG - 2000 cũng là cái duyên. Cách đây 12 năm tôi đã mua chiếc máy này về sử dụng nhưng không hề biết đến giá trị của nó. Sau đó vài năm, tôi cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện đáng kể. Cụ thế, tôi có thể nói hàng mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt; Đứng diễn thuyết hàng giờ với đôi giầy cao gót nhưng cũng không vấn đề gì. Thậm chí đi ô tô từ Hà Nội lên Hà Giang và từ Hà Giang về Hà Nội trong ngày cũng như không… Cho đến tháng 8 năm ngoái, tôi có dịp tham dự đại hội y khoa của Tập đoàn MoYa của Đức tổ chức tại Hạ Môn, thành phố Phúc Kiến, trong đó có đề cập về những giá trị của máy SG - 2000. Lúc bấy giờ tôi mới biết những công dụng hỗ trợ điều trị bệnh tuyệt vời mà nó mang lại!”.

Doanh nhân Nguyễn Thị Bích Liên

Cũng có đôi chút ngỡ ngàng nhưng chị Liên không thể phủ nhận những kết quả khoa học đó, cũng như sự trải nghiệm của một cộng đồng to lớn như vậy. Từ sự tò mò, chị đã đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu về máy qua các tài liệu và thực tế sử dụng của chính bản thân mình. Từ thực tế đó, chị Liên quyết định đến với sản phẩm…

Chị Bích Liên cho hay: Bản thân chị vốn dĩ rất xấu, đen và béo, nhưng sau 10 năm sử dụng máy, chị vô cùng ngạc nhiên, vui mừng khi sắc đẹp của mình ngày càng được cải thiện, da dẻ sáng dần lên, đặc biệt khối mỡ thừa trên cơ thể cũng dần biến mất. Có thể nói chiếc máy là người bạn tri kỷ của mỗi người. Là chiếc máy hỗ trợ người già chăm sóc sức khỏe; Là người bạn của các em nhỏ, chất gây nghiện của chị em phụ nữ… Chỉ cần dùng vài ngày sẽ thấy nghiện, mỗi lần tắm xong mình như được thoát xác, bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Không chỉ vậy, máy còn giúp cơ thể đi vào ổn định, hỗ trợ điều trị, dự phòng rất nhiều chứng bệnh: Hô hấp, đái tháo đường, huyết áp cao, bại liệt, thoái hóa đốt sống...

Lan tỏa các giá trị!

Cũng theo nữ doanh nhân: Phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh từ nước đã có từ lâu trên thế giới. Nó không chỉ có cơ sở khoa học mà còn mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Về nguyên lý, tắm thủy liệu có thể hỗ trợ điều trị và dự phòng 100 loại bệnh. Theo y học, có 3 nguyên nhân mắc bệnh, trong đó có lý do tắc nghẽn. Khi cơ thể bị tắc chỗ nào sẽ gây viêm nhiễm, ứ đọng và sinh ra bệnh. Với nguyên nhân này, SG – 2000 sẽ giúp chúng ta lưu thông các điểm nghẽn vì theo cơ chế, máy sẽ sản sinh ra một không khí. Khi thổi vào máy sẽ phát ra các tia nước nhỏ, các tia nước này va đập vào cơ thể tạo ra các sóng làm cho cơ thể rung chuyển, giúp lưu thông khí huyết, đả thông kinh mạch.

MoYa là thương hiệu mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng đã có mặt trên thế giới hơn 30 năm. Hiện tại, thương hiệu phủ sóng khắp 3 miền Bắc - Trung – Nam với khoảng hơn 30 đại lý nằm tại các tỉnh, thành: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa.

Trong quá trình tắm kết hợp với nước nóng 40 độ, tinh dầu và muối khoáng làm cho da dẻ hồng hào, bóng đẹp. Hơn nữa, máy sản xuất ra một nồng độ ozon rất nhẹ nhàng rất tốt cho cơ thể con người. Trong quá trình vận hành, máy còn tiết ra một lượng khí oxy non, kết hợp với sóng va đập thúc đẩy cơ thể bài tiết các chất độc qua da ra ngoài. Vì lẽ đó, chỉ cần tắm 15 phút bằng chúng ta chạy 3 km. Chúng ta đều biết khi cơ thể được vận động sẽ hết bệnh và vô tình chiếc máy giúp cho con người có được điều đó.

Tác dụng thứ hai của máy là giúp làm nóng thân nhiệt. Khi tắm, máy sẽ giúp làm nóng cơ thể, giúp các lớp mỡ bị xơ cứng tan ra. Với những người hay bị mất ngủ do mệt mỏi, gặp stress, căng thẳng công việc…, quá trình tắm sẽ giúp bạn được thư giãn, giải phóng căng thẳng khiến chúng ta ngủ ngon hơn. Còn với bệnh táo bón, động tác ngồi tắm sẽ giúp massage vùng hậu môn, làm mềm các mô mỡ giúp đại tiện dễ dàng hơn… Cũng chính vì thế mà SG – 2000 được ví như vị thần hỗ trợ điều trị bách bệnh!

Trước những tính năng diệu kỳ của SG – 2000, chị Liên và các cộng sự của mình đã, đang nỗ lực, nhằm lan tỏa các giá trị của sản phẩm đến đông đảo người dân, cộng đồng… “Còn tác dụng của máy cụ thể thế nào tự mọi người sử dụng và cảm nhận!”… - chị Liên nhấn mạnh.

SG-2000: Chiếc máy…”biết nói”!

Chị Bùi Trương Minh Nguyệt

Bùi Trương Minh Nguyệt - Đại diện Tổng phân phối độc quyền máy SG – 2000 tại Hải Dương (Số 212, đường Nguyễn Văn Linh, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương): “Với cuộc sống của tôi cũng như tất cả mọi người, máy thủy liệu SG – 2000 mang lại rất nhiều giá trị. Bản thân tôi bị thoát vị đĩa đệm từ rất lâu. Sau một thời gian sử dụng máy, bệnh của tôi gần như khỏi hoàn toàn. Theo tôi được biết, thực tế có rất nhiều người bị những bệnh xương khớp như tôi, vì thế tôi rất muốn những tác dụng của thiết bị được đông đảo mọi người biết tới và thụ hưởng…

Từ trải nghiệm của bản thân, tôi quyết định đầu tư vào loại trang thiết bị này. Sau một thời gian ngắn, tôi đã giúp cho rất nhiều người cải thiện được tình trạng bệnh của mình. Thực tế, có bác khách hàng không thể đi nổi nhưng sau khi đến tắm thử vài lần tại trung tâm, chân của bác đã nhúc nhắc đi được. Nhiều khách hàng khác cũng giảm hẳn các triệu chứng đau xương khớp, viêm phế quản... khi đên đây trị liệu. Trong thời gian tới, tôi dự định sẽ mở một trung tâm chăm sóc thủy liệu dành cho các bé sơ sinh và người già. Về bản chất, SG - 2000 có thể sản sinh ra ozon và hỗ trợ tăng sức đề kháng nên khi được tắm thủy liệu, em bé chắc chắn sẽ không bị viêm da, quấy khóc, ngủ ngon cũng như dự phòng được rất nhiều bệnh trẻ nhỏ, nhất là các bệnh liên quan đến hô hấp. Với người già, máy có chức năng chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà, vì thế những người cao tuổi bị các bệnh về xương khớp, loãng xương, cao huyêt áp, mất ngủ… sẽ không phải lo lắng về bệnh tật của mình nữa!”

Chị Đỗ Thị Thúy Hà

Chị Đỗ Thị Thúy Hà

Đỗ Thị Thúy Hà - Đại diện Tổng đại lý phân phối tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương (Số 92, phố Vũ Hựu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương): “Chồng của tôi bị bệnh rối loạn tiền đình từ rất lâu, chạy chữa khắp mọi nơi cũng không có kết quả. Sau một thời gian thủy liệu máy SG – 2000, bệnh của anh cải thiện đáng kể. Bố mẹ chồng tôi đều bị các bệnh lý về xương khớp nhưng khi hỗ trợ điều trị bằng phương pháp này, xương khớp không còn bị nhức nhối nữa, các cụ cũng ăn ngon, ngủ yên hơn. Con gái tôi sau nhiều lần tắm, nhìn da dẻ đẹp hơn, chiều cao cũng tăng lên trông thấy…

Nhận thấy tác dụng thấy rõ của thiết bị, tôi quyết định đầu tư nhằm lan tỏa các giá trị của máy đến cho mọi người. Chỉ sau vài tháng kinh doanh, rất đông khách hàng chủ động tìm đến đại lý hỏi mua máy. Bản thân tôi chứng kiến một cô giáo bị đau nửa đầu rất nặng và cô đã từng nhiều lần đến Bệnh viện Bạch Mai để khám, điều trị nhưng không khỏi. Nhưng chỉ sau 7 - 8 lần thủy liệu, chứng đau nửa đầu của cô giáo đã được trị dứt điểm. Một trường hợp khác bị đau chân đến mức không bò được lên cầu thang, nhưng chỉ sau một liệu trình hỗ trợ điều trị tại trung tâm (10 ngày), bác đã đi lại được bình thường. Có bé sơ sinh sau khi cắt rốn chỉ đến đây tắm một tuần, con đã tự lật được. Bản thân tôi cảm thấy vui mừng thay cho họ”…

Chị Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Hòa - Chủ đại lý SG – 2000 tại Đan Phượng, Hà Nội (Số nhà 12 Biệt thự Song Lộc 4, Tân Tây Đô, Đan Phượng, TP.Hà Nội): “Cơ duyên đến với máy SG – 2000 của tôi xuất phát từ lòng tin với sếp Liên. Qua quá trình trải nghiệm trên các thành viên trong gia đình mình, nó mang lại giá trị rất lớn. Từ ngày tắm bằng máy SG – 2000, cả nhà tôi đã không phải sử dụng thuốc kháng sinh. Máy không chỉ giúp nâng cao hệ miễn dịch mà còn giúp tinh thần của mọi người thêm sảng khoái, tự tin hơn trong cuộc sống.

Minh chứng hùng hồn là trường hợp của con gái út của tôi. Cháu vốn bị viêm Amidan từ nhỏ, cứ mỗi tháng một lần con lại phải đến khám bác sỹ và uống kháng sinh liên miên. Nhưng khi trị liệu bằng máy SG – 2000, con đã không còn bị hành hạ bởi những cơn ho sốt. Bản thân tôi bị đại tràng, từ khi thủy liệu tôi không còn bị đau nữa, độ trẻ hóa của làn da cũng nâng cao rõ rệt và tôi cảm nhận nội lực của mình không ngừng tăng lên…

Trước những tác dụng bất ngờ của máy, người nọ truyền tại người kia, số người tìm đến trải nghiệm và mua máy của tôi tăng dần lên. Khách hàng của đại lý đa số tầm trung tuổi và họ thường bị đau cổ vai gáy, dẫn đến chứng đau đầu, khó ngủ. Sau 03 tháng hỗ trợ điều trị bằng SG – 2000, các triệu chứng đau đầu, khó ngủ không còn nữa, sức khỏe được nâng lên. Nhiều chị rất phấn khởi vì không chỉ sức khỏe của họ được cải thiện mà làn da cũng tươi sáng hơn, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều!”…

Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Huyền

Bác sỹ. Nguyễn Thị Thu Huyền - Giám đốc Phòng khám Y học cổ truyền Thăng Long (476 Vĩnh Phúc, Ba Đình, TP.Hà Nội): “Đối với lĩnh vực khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền (YHCT), người ta rất tôn trọng khám chữa bệnh bằng tự nhiên. Về bản chất con người cũng là tự nhiên, do đó YHCT dựa vào một số nguyên lý cơ bản để trị bệnh. Trong khi đó, những yếu tố cơ bản đó lại phù hợp với những tiêu chí mà máy đáp ứng được. VD: Khi sử dụng máy, giống như là chúng ta được tắm bằng suối nước khoáng. Trong đấy có những điều kiện vật chất tự nhiên như: Có thể tạo ra những ion âm giúp tăng cường sự chuyển hóa, cũng như trong YHCT phải làm sao để các độc tố không còn trong cơ thể. Muốn vậy chúng ta phải thải các độc tố ấy ra và SG – 2000 có thể giúp chúng ta thực hiện việc đó.

Theo đó, máy vừa có tác dụng dưỡng sinh, phòng bệnh và khi chúng ta đã có bệnh rồi nó sẽ hỗ trợ rất tích cực trong việc trị liệu. Qua nghiên cứu, tôi thấy rằng nguyên lý vận hành của loại máy này phù hợp với tư duy khám chữa bệnh YHCT nên tôi đã lựa chọn kinh doanh. Để điều trị dưỡng sinh phải trải qua một quá trình và mình phải trị liệu với liệu trình phù hợp. Với SG – 2000, chỉ cần trải qua 2 lần trị liệu, bạn sẽ cảm thấy ngay tác dụng của nó. Cũng giống như khi bạn đi massage, bạn thấy mình được sạch sẽ, thư giãn và sảng khoái luôn…

Con gái tôi mới 2 tuổi và tôi đã cho bé trải nghiệm máy thủy liệu. Tôi cho bé tắm thường xuyên và bé rất thích vì cảm giác như đang được vùng vẫy ở sông hồ tự nhiên vậy. Còn đối với khách hàng, họ cũng có những phản hồi rất tích cực và đón nhận rất nhiệt tình vì hiện tại, ai cũng đều hướng về tự nhiên và yêu thích những gì thuộc về tự nhiên!”…

Anh Bùi Minh Đức

Bùi Minh Đức - Đại lý cấp 1 máy SG – 2000 tại Hưng Yên (Số 70 Nguyễn Trãi, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên): “Trước kia, tôi đã từng biết đến phương pháp chữa bệnh bằng nước nên khi Công ty CP Thương mại mỹ phẩm DMC nhập máy thủy liệu SG – 2000 về tôi rất phấn khởi và chủ động đứng ra làm đại lý cho hãng. Khi được trải nghiệm và được biết nhiều hơn về công dụng của máy, tôi càng cảm thấy tin tưởng hơn…

Theo tôi, mọi ngọn nguồn phát sinh ra bệnh tật đều do vấn đề kinh mạch của mình bị tắc, cái máy này nó lại giúp cho việc thông kinh mạch. Do đó nó có tác dụng phòng bệnh rất tốt. Ngoài ra, khi tìm hiểu sâu về công dụng của nó tôi nhận thấy luồng khí mà máy phụt lên trong quá trình va chạm vào nhau tạo nên những ion âm và tia hồng ngoại xa giúp cho các tinh dầu, muối mà mình sử dụng đi sâu vào trong cơ thể, làm cho cơ thể nóng lên, giúp cho cơ thể tăng cường trao đổi chất, làm thông kinh mạch, đào thải các chất độc ra bên ngoài theo đường mồ hôi và tuyến nước tiểu.

Trong cuộc sống hiện nay, sức khỏe của mọi người bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi môi trường, thực phẩm… Bởi vậy, có một phương pháp hỗ trợ điều trị dự phòng bệnh như vậy là vô cùng tốt. Và tôi tin tưởng rằng đây sẽ là phương pháp bảo vệ sức khỏe cho tương lai!

Tôi có cháu nhỏ bị viêm xoang nhẹ và VA mũi. Khi chưa có máy, tôi thường xuyên phải đưa cháu đi bệnh viện khám và điều trị. Sau quá trình sử dụng máy, bé nhà tôi đã không còn phải uống thuốc và đến bác sỹ nữa. Thực tế, tôi đã mở đại lý được gần 8 tháng và nhận được sự phản hồi khá tích cực từ cộng đồng. Mọi người cũng rất tò mò, thắc mắc không hiểu vì sao một chiếc máy đơn giản như thế lại có thể giúp cơ thể con người khỏe mạnh lên được. Có trường hợp bị đau đầu kinh niên và mất ngủ triền miên nhưng chỉ sau 5 buổi tắm bác đã bắt đầu ngủ được. Bác ấy vô cùng vui sướng khi khoe với tôi rằng: Lần đầu tiên từ khi bị bệnh bác ngủ được một giấc kéo dài tận 4 tiếng mà không thức dậy lần nào!”…

Bà Hoàng Thị Thanh

Bà Hoàng Thị Thanh - Đại lý máy SG – 2000 tại Phủ Lỗ, Sóc Sơn, TP.Hà Nội: “Tôi làm nghề bán phân bón đã gần 30 năm nên bị đau lưng thâm niên, ngoài ra tôi còn bị viêm thanh quản rất nặng, táo bón chạy chữa nhiều nhưng không khỏi. Cơ duyên đã đến khi tôi gặp gỡ các nhân viên Công ty CP Thương mại mỹ phẩm DMC. ..

Sau một thời gian thủy liệu bằng thiết bị này, các chứng bệnh của tôi biến mất lúc nào không hay. Bố chồng tôi 80 tuổi sau khi tắm máy, sức khỏe và thể lực nâng lên thấy rõ. Hôm vừa rồi ông đi tham quan cùng các cụ trong khu nhưng không hề kêu mệt, tinh thần thì ngày càng sảng khoái và rất tự tin. Cậu em rể của tôi thì bị đau lưng kinh niên do ảnh hưởng của việc sửa chữa xe máy. Sau khi mua máy về dùng, cậu ấy đâm nghiện vì hiệu quả của nó rất tốt, bệnh đau lưng cũng không còn nữa, ngày nào cũng sửa hàng chục cái xe mà không hề hấn gì. Một bà chị trong Buôn Mê Thuột bị giãn tĩnh mạch nặng, chạy chữa khắp nơi không khỏi. Nghe chị kể về máy vội vàng đáp máy bay ra Hà Nội tắm thử. Chỉ sau 4 ngày tắm, bệnh của chị đã thuyên giảm rất nhiều!”…

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/doanh-nhan/chu-tich-hdqt-cong-ty-cp-thuong-mai-my-pham-dmc-nguyen-thi-bich-lien-va-moi-luong-duyen-voi-sg2000-557405.html