Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối

Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ đạt 53/53 phiếu tin nhiệm cao...

Bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp

Chiều 6.12, kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bước vào ngày làm việc thứ hai.

Tại phiên chất vấn, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ cho rằng, cho đến nay, vẫn còn một số bức xúc, liên quan đến lời hứa của cử tri chưa được thực hiện đầy đủ. Ông Hiểu yêu cầu những đơn vị có liên quan phải có kế hoạch, giải pháp để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Ông Hiểu yêu cầu lãnh đạo các sở ngành khi trả lời chất vấn, phải tập trung vào nội dung trọng tâm, bớt nói về thành tích, nêu rõ hạn chế và hướng khắc phục.

Các đại biểu đã đặt câu hỏi về các vấn đề như: Việc tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa thực sự hiệu quả; giải pháp để quản lý và phát triển thương mại điện tử; vấn đề đầu tư phát triển xe buýt và các phương tiện công cộng… Lãnh đạo các Sở Tư Pháp, Công Thương, TT&TT, GTVT… đã lần lượt giải đáp những ý kiến của đại biểu.

Sau đó, kỳ họp đã công bố kết quả lấy phiếu đối với 27 chức danh do HĐND TP bầu với tổng số 54 người, có mặt 53 người.

Kết quả, ông Phạm Văn Hiểu - Chủ tịch HĐND TP và bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng có số phiếu tin nhiệm cao nhất là 53/53 phiếu. Nhóm cán bộ không có phiếu tín nhiệm thấp còn có ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Tuấn Khanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP, ông Nguyễn Ngọc Hè - Giám đốc Sở NNPTNT, ông Trần Phước Hoàng - Chánh Thanh tra TP.

Nhóm cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất lần lượt là bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND TP (16 phiếu), ông Võ Văn Chính - Giám đốc Sở Tư pháp (12 phiếu), ông Nguyễn Hoàng Ba - Giám đốc Sở Nội vụ (11 phiếu), ông Nguyễn Văn Sử - Giám đốc Sở TNMT (11 phiếu)…

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-hdnd-tp-can-tho-dat-phieu-tin-nhiem-cao-tuyet-doi-645313.ldo