Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đô Lương

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị huyện Đô Lương rà soát các địa bàn khó khăn, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn gắn trách nhiệm từng cá nhân phụ trách về công tác bầu cử.

Sáng 13/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 13/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Đô Lương. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và một số thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thống kê chính xác về cử tri

Theo báo cáo từ Ủy ban bầu cử huyện Đô Lương, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Đến thời điểm này, cấp huyện và xã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND ba cấp và thẩm tra tiêu chuẩn chính trị người ứng cử để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh nêu một số vấn đề mà huyện cần quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri, gắn với tuyên truyền để mọi cử tri biết, tự rà soát, phản ánh với các tổ bầu cử điều chỉnh, bổ sung những thông tin sai sót. Tính đến ngày 9/4, toàn huyện đã lập danh sách với tổng 154.325 cử tri.

Việc ấn định đơn vị bầu cử và phân chia khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Toàn huyện có 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện với 38 đại biểu được bầu; cấp xã 209 đơn vị bầu cử với 815 đại biểu được bầu; 216 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND ba cấp.

Huyện đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử; đồng thời chỉ đạo cơ sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc tại từng tổ bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền được huyện chú trọng bằng nhiều hình thức trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử huyện; tuyên truyền bằng trực quan pa nô áp phích, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh…

Công tác an ninh trật tự, công tác y tế, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được quan tâm và đảm bảo.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thái Thị An Chung đề xuất với huyện Đô Lương quan tâm đảm bảo tỷ lệ nữ sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 theo quy định. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa bàn khó khăn

Trên cơ sở nghe báo cáo của huyện, ý kiến tham gia của các thành viên cuộc làm việc và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tân Sơn; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh lưu ý, bổ cứu đối với huyện một số vấn đề cụ thể.

Quá trình đó, chú trọng rà soát các địa bàn khó khăn, những nơi công tác chỉ đạo còn biểu hiện chủ quan để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, gắn trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo, thành viên ủy ban bầu cử.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Tân Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của ban bầu cử xã, đặc biệt là các tổ bầu cử - khâu cuối cùng quyết định thành công của công tác bầu cử vào ngày 23/5 tới, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý huyện Đô Lương chú trọng tập huấn các nghiệp vụ, thao tác trong bầu cử cho các tổ bầu cử.

Quan tâm rà soát và bổ cứu kịp thời những phản hồi của cử tri, Nhân dân liên quan đến danh sách cử tri; có phương án đảm bảo an toàn cho việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần 3.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nêu một số lưu ý cho tổ bầu cử số 5, xã Tân Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị hiệp thương lần 3, bên cạnh quan tâm đảm bảo về mặt cơ cấu thì phải đặc biệt chú trọng đến chất lượng người ứng cử để lựa chọn lập danh sách chính thức bầu cử.

Việc tổ chức hội nghị vận động bầu cử cho các ứng cử viên phải đảm bảo phương châm: dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng luật, an toàn trật tự.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện Đô Lương tiếp thu các ý kiến từ đoàn công tác của tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tăng công tác tuyên truyền về ngày hội bầu cử và chủ động đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu, độc hại.

Chủ động nắm bắt tình hình, dự báo tốt để chủ động các phương án xử lý, để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đoàn kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho cuộc bầu cử tại điểm bầu cử số 6, xã Tân Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chu-tich-hdnd-tinh-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-tai-do-luong-285049.html