Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thành phố Vinh

Vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khối Tân Tiến, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn gửi gắm mong muốn cán bộ, nhân dân khối tiếp tục đoàn kết đưa Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' đi vào chiều sâu; nâng cao chất lượng danh hiệu Khối Văn hóa, ngõ phố văn minh.

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều 18/11, khối Tân Tiến, phường Lê Mao (thành phố Vinh) tổ chức vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến chung vui với cán bộ, nhân dân khối Tân Tiến có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều 18/11, khối Tân Tiến, phường Lê Mao (thành phố Vinh) tổ chức vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến chung vui với cán bộ, nhân dân khối Tân Tiến có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Năm 2020, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cán bộ, nhân dân khối Tân Tiến tiếp tục triển khai mang lại nhiều thiết thực cho cộng đồng dân cư, như đoàn kết xây dựng ngõ, đường xanh, sạch, đẹp, văn minh, củng cố khối văn hóa; giữ vững an ninh, trật tự đô thị; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, văn minh trong việc cưới, việc tang; tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giúp 2 hộ thoát nghèo. Hiện trên địa bàn khối chỉ còn 2 hộ cận nghèo, không có hộ nghèo.

Đông đảo bà con tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Cũng thông qua cuộc vận động, khối đã huy động được một số nguồn lực trong nhân dân, chăm lo phát triển đời sống văn hóa, văn nghệ, thể thao và an sinh xã hội.

Riêng Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ miền Trung bị bão lụt, cán bộ, nhân dân khối đã đóng góp gần 40 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu mong muốn khối Tân Tiến nâng cao chất lượng danh hiệu Khối Văn hóa. Ảnh: Mai Hoa

Vui với những kết quả mà khối Tân Tiến đạt được trong năm 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn gửi gắm mong muốn cán bộ, nhân dân khối Tân Tiến tiếp tục đoàn kết đưa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu; nâng cao chất lượng danh hiệu Khối Văn hóa, ngõ phố văn minh.

Cùng với đó, xây đắp, củng cố mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng gắn chặt, “tối lửa tắt đèn có nhau”, tạo đồng thuận cao trong khu dân cư, môi trường thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho khối Tân Tiến. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định, để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện thành công, vai trò đóng góp của các khối, xóm, bản rất quan trọng; Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn chi ủy, Ban Cán sự khối Tân Tiến tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp cũng như chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Ban Công tác Mặt trận khối tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam để tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tận tụy, góp phần xây dựng khối ngày càng phát triển.

Lãnh đạo UBND phường Lê Mao tặng quà cho khối Tân Tiến. Ảnh: Mai Hoa

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chu-tich-hdnd-tinh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-thanh-pho-vinh-277676.html