Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức

Sáng 16-12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng Tổ đại biểu số 24 đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức sau kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố khóa XV.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và một số sở, ngành tham gia.

Báo cáo với cử tri huyện Hoài Đức về kết quả kỳ họp thứ mười tám, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố Duy Hoàng Dương cho biết, kỳ họp diễn ra từ ngày 7 đến 9-12-2020 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021; xem xét các báo cáo thường kỳ. HĐND thành phố cũng đã thảo luận và thông qua 21 nghị quyết (6 nghị quyết thường kỳ, 9 nghị quyết chuyên đề, 6 nghị quyết về công tác nhân sự) thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện. HĐND thành phố cũng giao Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết...

Tại hội nghị, cử tri huyện Hoài Đức đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề còn tồn tại, bức xúc ở địa phương, mong muốn HĐND thành phố tiếp tục đôn đốc triển khai, giám sát.

Cử tri Phùng Bá Nhân (Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức) cho rằng, huyện đang tích cực thực hiện đề án của thành phố từ huyện lên quận, nhưng một số dự án giao thông lớn liên khu vực đang triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) rất chậm. Cử tri đề nghị thành phố sớm đồng ý chủ trương cho huyện triển khai một số dự án giao thông liên khu vực bằng nguồn vốn đầu tư công, nhằm thúc đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án; đồng thời, sớm triển khai hệ thống tiêu thoát nước chung trên địa bàn huyện, nhất là dọc tuyến đường Vành đai 4 đi qua huyện Hoài Đức và triển khai một số trạm bơm tiêu ở các xã Tiền Yên, Lại Yên...

Cử tri Nguyễn Thị Thuyên (Phòng Tài chính kế hoạch huyện Hoài Đức) đề nghị thành phố quan tâm cho Hoài Đức có một số cơ chế đặc thù trong thu, chi ngân sách, đầu tư nguồn lực để huyện sớm lên quận. Cử tri Cao Văn Toàn (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức) đề nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành xem xét, giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ cho nhân dân.

Ngoài ra, cử tri các xã An Khánh, Vân Canh, Đông La đề nghị thành phố quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, khu chăn nuôi tập trung; có giải pháp liên kết chế biến tập trung cho nông dân; đầu tư cứng hóa kênh mương nội đồng sau dồn điền, đổi thửa; xây dựng trạm xử lý nước thải vùng bãi nhằm bảo đảm môi trường sông Đáy...

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu.

Phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, các ý kiến của cử tri rất thẳng thắn, trách nhiệm. HĐND thành phố sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về các kiến nghị cụ thể của cử tri liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cơ chế đặc thù về thu - chi ngân sách địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong cấp đất dịch vụ, quan tâm đến công tác xã hội, chính sách cho người yếu thế…, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ngành thành phố tiếp thu, tham mưu thành phố các giải pháp để xem xét, giải quyết.

Đối với một số kiến nghị về dự án đầu tư công, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị huyện Hoài Đức rà soát, tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành để đưa vào danh sách kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trình HĐND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp cuối năm vừa qua, HĐND thành phố đã xem xét, quyết định 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và UBND thành phố sẽ sớm triển khai, thực hiện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân huyện Hoài Đức bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu của thành phố để triển khai thực hiện ở địa phương, trong đó tiếp tục ưu tiên thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Bảo Vy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/986235/chu-tich-hdnd-thanh-pho-nguyen-ngoc-tuan-tiep-xuc-cu-tri-huyen-hoai-duc