Chủ tịch HĐND Đà Nẵng có đơn xin không tái cử

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã có đơn xin không tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Lý do ông Trung không tái cử là để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phấn đấu, trưởng thành.

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho hay, ông không tham gia tái cử Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ông Trung đã có đơn xin không tham gia tái cử cấp ủy, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt của TP Đà Nẵng. Về lý do ông không tái cử là để cơ hội lại cho cán bộ trẻ phấn đấu. “Tôi xin nghỉ để cán bộ trẻ có cơ hội phấn đấu, trưởng thành", ông Trung nói.

 Ông Nguyễn Nho Trung

Ông Nguyễn Nho Trung

Trước đó, ngày 9/7/2018, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần thứ 7, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu, bầu chức danh chủ tịch HĐND thành phố. Kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Nho Trung trúng cử chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 97,92% số phiếu đồng ý (47/48 phiếu).

Ông Nguyễn Nho Trung sinh năm 1963 tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, chuyên ngành Tiếng Anh, có bằng Thạc sĩ Luật học. Ông từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Trung giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 trước khi được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 để thay thế vào chức danh mà ông Nguyễn Xuân Anh để lại do bị kỷ luật vào tháng 11/2017.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/chu-tich-hdnd-da-nang-co-don-xin-khong-tai-cu-95236.html