Chủ tịch Hạ viện Pakistan dương tính với virus SARS-CoV-2

Tối 30/4, Chủ tịch Hạ viện Pakistan Asad Qaiser đã được xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và được tự cách ly tại nhà.

Chủ tịch Hạ viện Pakistan Asad Qaiser. (Ảnh: Daily Times)

Chủ tịch Hạ viện Pakistan Asad Qaiser. (Ảnh: Daily Times)

Tối 30/4, Chủ tịch Hạ viện Pakistan Asad Qaiser đã được xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và được tự cách ly tại nhà.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Qaiser khẳng định: "Kết quả xét nghiệm virus corona của tôi là dương tính. Tôi đã tự cách ly tại nhà."

Kênh truyền hình Geo phát bằng tiếng Urdu dẫn lời em trai Chủ tịch Hạ viện Pakistan cho biết con trai và con gái của ông Qaiser cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong vòng 2 tuần qua đã có 2 nghị sĩ quốc hội, một ủy viên hội đồng tỉnh và một số quan chức Pakistan dương tính với virus SARS-CoV-2. Hôm 27/4 vừa qua, Tỉnh trưởng tỉnh Sindh ở miền Nam, ông Imran Ismail cũng tuyên bố tự cách ly tại nhà sau khi phát hiện mắc COVID-19.

Số lượng các ca mắc COVID-19 ở Pakistan tiếp tục tăng giữa lúc có những lo ngại rằng dịch bệnh tại nước này có thể đạt đỉnh trong tháng 5. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến sáng 1/5 (theo giờ Việt Nam), tại Pakistan ghi nhận 165.817 ca mắc COVID-19, trong đó có 385 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-ha-vien-pakistan-duong-tinh-voi-virus-sarscov2/637852.vnp