Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định quan hệ bền chặt với Hàn Quốc, sẽ đi thăm khu biên giới liên Triều

Ngày 4/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo.

Phát biểu tại họp báo chung sau buổi hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ không ngừng mở rộng trên nhiều lĩnh vực như an ninh quốc phòng, kinh tế và công nghệ. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí xem xét nghị quyết kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Ngày 4/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Jin-pyo tại Seoul. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Jin-pyo tại Seoul. (Nguồn: Reuters)

Coi an ninh, kinh tế và quản trị là "ba trụ cột" trong chuyến thăm của phái đoàn quốc hội Mỹ lần này, bà Pelosi khẳng định mối quan hệ giữa Seoul và Washington trong các lĩnh vực này là "rất bền chặt" và "không ngừng học hỏi lẫn nhau".

Bà đánh giá mối quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc từ hợp tác an ninh nay đã trở thành "quan hệ hữu nghị nồng ấm nhất". Bà đề xuất tăng cường quan hệ giữa 2 cơ quan lập pháp, qua đó củng cố vai trò liên nghị viện trong hợp tác giữa 2 nước.

Về phần mình, ông Kim Jin-pyo cho biết Seoul và Washington đã nhất trí ủng hộ những nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa và đảm bảo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thông qua hợp tác quốc tế và đối thoại ngoại giao.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi và Chủ tịch Quốc hội Hàn Kim Jin Pyo ra tuyên bố chung, bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa ngày càng tăng do Triều Tiên gây ra, đồng thời đồng ý hỗ trợ các nỗ lực duy trì răn đe mạnh mẽ với Bình Nhưỡng.

Chiều 4/8, bà Pelosi điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người đang đi nghỉ trong tuần này. Theo văn phòng của ông Yoon, sẽ không có cuộc gặp mặt trực tiếp nào giữa hai nhà lãnh đạo vì ông ấy đang trong kỳ nghỉ.

Bên cạnh đó, hãng tin AP dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có kế hoạch thăm làng đình chiến Panmunjom tại khu vực biên giới liên Triều vào cuối ngày 4/8. Khu vực biên giới liên Triều nằm bên trong khu phi quân sự (JSA) rộng 4km. Đây là một vùng đệm có từ thời cuối chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tổng thống Mỹ và các quan chức hàng đầu khác thường tới JSA và các khu vực biên giới khác để tái khẳng định cam kết an ninh của Mỹ với Hàn Quốc.

Hàn Quốc là một trong những chặng dừng chân trong chuyến công du của bà Pelosi tới châu Á. Dự kiến, bà Pelosi sẽ rời Hàn Quốc và đến Nhật Bản trong ngày 4/8 trước khi về Mỹ. Bà Pelosi là Chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Mỹ thăm Hàn Quốc kể từ sau chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Dennis Hastert năm 2002.

(theo Reuters/Yonhap)

Thế Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-ha-vien-my-nancy-pelosi-khang-dinh-quan-he-ben-chat-voi-han-quoc-se-di-tham-khu-bien-gioi-lien-trieu-193223.html