Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ nữ lao công bị đánh chết

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng giao sở, ngành và địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Ngày 5/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh có văn bản chỉ đạo liên quan đến vụ việc một nữ lao động môi trường đô thị tử vong do bị nam thanh niên dùng gạch tấn công.

Ông Ngọc Anh giao công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Ông cũng yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Lê Như Toàn (30 tuổi, ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi Giết người.

 Lê Như Toàn. Ảnh: Công an cung cấp.

Lê Như Toàn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, tối 4/4, Toàn nhặt một viên gạch trên vỉa hè đường Cầu Giấy rồi lại gần chị V.T.H. (43 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường).

Khi chị H. đang thu gom rác trước tòa nhà số 302 Cầu Giấy, Toàn dùng gạch đập nhiều lần vào đầu nạn nhân khiến chị H. tử vong. Gây án xong, Toàn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng truy tìm nghi can. Sau gần một giờ, Toàn bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khu đô thị ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Toàn thất nghiệp, có tiền sử bệnh tâm thần. Thời điểm xảy ra sự việc, giữa Toàn và chị H. không có mâu thuẫn.

Sơn Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-ha-noi-yeu-cau-xu-ly-nghiem-vu-nu-lao-cong-bi-danh-chet-post1201174.html