Chủ tịch Hà Nội thị sát công trường tuyến Nhổn - Ga Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh giao chủ đầu tư và các đơn vị liên quan quyết tâm, cố gắng hoàn thành để quý 4 năm 2021, đoạn trên cao của tuyến được đưa vào vận hành.

Sáng 10/2, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh đi thăm, động viên một số đơn vị đang làm việc, ứng trực dịp Tết Nguyên đán.

Đến thăm công trường xây dựng nhà ga S9 - Kim Mã của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, Chủ tịch TP khen ngợi dù cận kề Tết Nguyên đán, nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng các chuyên gia nước ngoài vẫn nỗ lực làm việc suốt ngày đêm.

Đại diện chủ đầu tư cho biết gói thầu hầm và các ga ngầm đã đạt 28% khối lượng công việc. Đơn vị lắp đặt xong, cho chạy thử máy đào hầm (TBM) thứ nhất có tên “Táo bạo”. Máy TBM thứ hai có tên gọi “Thần tốc” cũng đang được đưa vào vị trí, dự kiến tháng 4 bắt đầu vận hành thử.

 Dự án đường sắt số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đang được gấp rút hoàn thành để quý 4 năm 2021 có thể vận hành đoạn trên cao. Ảnh: HNP.

Dự án đường sắt số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đang được gấp rút hoàn thành để quý 4 năm 2021 có thể vận hành đoạn trên cao. Ảnh: HNP.

Toàn bộ đoạn trên cao đã hoàn thành được 87% khối lượng. Hôm 8/2, đoàn tàu thứ 2 (trong tổng số 10 đoàn) đã về đến Depot Nhổn an toàn, đến tháng 10 sẽ hoàn thành chuyển toàn bộ đoàn tàu về đến Depot.

Đánh giá cao những nỗ lực của nhà thầu cùng các cán bộ, chuyên gia, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao đối với giao thông công cộng. Nhất là thời gian tới với sự phát triển của thủ đô, tăng dân số cơ học và tốc độ đô thị hóa đã vượt quá yêu cầu của mạng lưới cũng như hạ tầng giao thông cơ sở.

Bên cạnh đó, hệ thống xe buýt, buýt nhanh chưa đáp ứng được nhu cầu giao thông công cộng, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm vẫn còn thường xuyên.

Chủ tịch thành phố yêu cầu Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) rút kinh nghiệm những vấn đề còn bất cập, thay thế ngay nhà thầu yếu kém, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Trong Quy hoạch giao thông thành phố đến 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ vận hành 9 tuyến đường sắt đô thị. Hiện, mới có dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (tuyến 2A) cơ bản hoàn thành, thành phố đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, đưa vào vận hành khai thác tuyến đường sắt này.

Ông cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị quý 4 năm 2021 vận hành đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội.

Khởi công tháng 9/2010, dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội đặt mốc hoàn thành vào tháng 9/2017 nhưng phải lùi tiến độ vì thiếu vốn. Đoạn đường trên cao dài 8,5 km, bao gồm 8 nhà ga chốt được thời gian vận hành chính thức vào năm 2021, đoạn đi ngầm dài 4 km với 4 ga sẽ vận hành vào cuối năm 2022.

Sơn Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-ha-noi-thi-sat-cong-truong-tuyen-nhon-ga-ha-noi-post1182871.html