Chủ tịch Hà Nội: 'Dù bệnh nặng cũng chỉ nên 1 người vào chăm'

Ông Chung yêu cầu Giám đốc các bệnh viện đưa tin học vào ứng dụng cho tất cả những người đến khám, chữa bệnh. Bệnh nhân nặng cũng chỉ 1 người vào chăm.

Chiều 4/5, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố Hà Nội, nghe các đơn vị báo cáo về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố 4 ngày nghỉ lễ vừa qua.

Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 4/5.

Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 4/5.

Yêu cầu bệnh viện ứng dụng tin học rộng rãi

Về các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người dân phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trở thành thói quen tại gia đình, nơi làm việc, giữ khoảng cách an toàn nơi công cộng và không tụ tập đông người khi không cần thiết…

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị các quận, huyện, ngoài dịch Covid-19, tuyên truyền để người dân không đựng, chứa nước tù trong nhà để phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết; các quận, huyện, thị xã tổ chức vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn phòng chống sốt xuất huyết. "Phấn đấu không để dịch chồng dịch", Chủ tịch nhấn mạnh: Tiếp tục cảnh giác cao độ, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, phát hiện nhanh tất cả các trường hợp bất thường như ho, sốt, đau họng, cách ly và xét nghiệm kịp thời.

Người dân không nên chủ quan với dịch bênh Covid-19.

Ông Chung yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn Thành phố phải kiểm tra việc duy trì một người đi khám bệnh, nếu bệnh nặng cũng chỉ có một người vào chăm thôi thì như vậy sẽ giảm được khoảng 60.000 người/ngày. Đây là một con số rất đáng kể và giảm ách tắc giao thông trên địa bàn Thành phố .

Theo Chủ tịch Thành phố, thời gian vừa qua, tất cả những người đến khám bảo hiểm, chữa bệnh do lo ngại đến bệnh viện nên công suất tại các bệnh viện giảm nhưng thời gian tới người khám quay trở lại bình thường nên số lượng người đến khám sẽ tăng. Vì vậy, yêu cầu Giám đốc các bệnh viện đưa tin học vào ứng dụng cho tất cả những người đến khám, chữa bệnh hẹn giờ cụ thể, để người bệnh không tập trung một lúc và thực hiện giãn cách, không bị ùn ứ tại các bệnh viện. Chủ tịch đề nghị Sở Y tế triển khai các phần mềm này để ứng dụng tin học.

Không để lấn chiếm vỉa hè kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào

Các quận, huyện, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra tất cả các cửa hàng không thiết yếu phải mở cửa sau 9h và phải có biển treo giờ mở-đóng cửa. Nếu làm tốt công tác này thì sẽ giảm ùn tắc giao thông và giãn cách khoảng cách tốt hơn tại đèn xanh, đèn đỏ. Thành phố sẽ xem xét tiếp có đóng cửa hay không. Nếu điều này tốt sẽ trở thành quy định của TP.

Dẫy quán Bún bò Huế trên đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng thường xuyên vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Ông Chung yêu cầu xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào nhất là: cửa hàng bán hoa, sửa chữa xe máy, điện tử điện lạnh, ba lô túi xách, khung tranh ảnh, hàng ăn…/.

H.La/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chu-tich-ha-noi-du-benh-nang-cung-chi-nen-1-nguoi-vao-cham-1044854.vov