Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ hai bé gái đuối nước dưới ao đào trái phép

Trước thông tin hai bé gái bị đuối nước dưới ao sâu do người dân đào trái phép, mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý.

Liên quan đến vụ việc hai bé tử vong dưới hố nước đang khiến dư luận bức xúc những ngày qua, ngay khi tiếp nhận thông tin ngày 6/4, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 1479/UBND-TKBT về việc kiểm tra, xử lý thông tin.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức kiểm tra, xử lý các vi phạm quản lý đất đai tại xã La Phù (nếu có); có phương án hỗ trợ kịp thời đối với 2 cháu bé tử vong; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 25/4/2018.

Trước đó, như báo Dân sinh đã phản ánh, ngày 30/3, hai cháu nhỏ ở xóm Thống Nhất (xã La Phù, huyện Hoài Đức) là Nguyễn Mai Linh và Nguyễn Thị Hạnh (đều SN 2006, học cùng lớp), bị tử vong do đuối nước.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 30/3, cháu Linh xin phép gia đình đi chơi cùng cháu Hạnh. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày gia đình không thấy cháu về nên đi tìm, đồng thời báo chính quyền địa phương. Đến 17h cùng ngày, thông qua một chiếc camera của hàng xóm cách nhà cháu Linh khoảng 100m, người thân cháu biết được cả hai đã rủ nhau ra khu vực hố nước nói trên.

Mọi người sau đó đến hiện trường thì phát hiện ra dép của cháu trên bờ, nên cùng nhau tìm kiếm dưới nước thì vớt được thi thể của hai cháu.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Trong khi đó, thông tin với PV, ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tiết lộ hiện trường vụ việc là đất quỹ 2 của thôn Hoa Thám (La Phù) - tức là đất nông nghiệp tạm thời giao cho người dân để canh tác nông nghiệp chứ không được sử dụng với mục đích khác.

Theo tìm hiểu của PV, người đầu tiên được xã La Phù tạm giao mảnh đất trên là gia đình ông Nguyễn Văn T. (người xã La Phù). Tuy nhiên gia đình ông T. sau đó lại tự ý chuyển nhượng trái thẩm quyền, trái pháp luật cho nhiều người khác.

Tính đến thời điểm điểm xảy ra vụ việc hai cháu bé tử vong dưới hố nước sâu, thì nhiều người dân địa phương cho biết gia đình ông Tạ Tương H. (xóm Chùa Tổng, xã La Phù) đang là chủ sở hữu của mảnh đất nói trên.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Hữu Khoa lại cho hay: “Chúng tôi vẫn chưa xác minh được ai là chủ của mảnh đất này. Chúng tôi đã liên hệ và mời ông Tạ Tương H. kể cả qua điện thoại để lên xã làm việc nhưng ông H. lại không có mặt ở địa phương. Nếu 1, 2 ngày tới ông H. không đến UBND xã thì chúng tôi sẽ chuyển sang Công an và báo cáo lên Công an huyện”.

Ông Khoa nói, việc các hộ dân tự ý chuyển nhượng đất xã không biết. Việc người dân đào đất thành hố nước sâu vì đất nằm ở rìa làng, xã dân cư, người dân không ai báo cáo lên xã nên xã không nắm được.7

Chu Lương

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chu-tich-ha-noi-chi-dao-xu-ly-vu-hai-be-gai-duoi-nuoc-duoi-ao-dao-trai-phep-d72461.html