Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nữ công nhân vệ sinh môi trường bị sát hại

Chủ tịch UBND Thành phố giao Công an Thành phố khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Chiều 5/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Công an Thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND quận Cầu Giấy truyền đạt ý kiến của chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về vụ việc nữ công nhân môi trường đô thị bị một nam thanh niên bất ngờ dùng gạch tấn công dẫn đến tử vong sau đó.

Đối tượng Lê Như Toàn.

Đối tượng Lê Như Toàn.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Công an Thành phố khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 21h tối 4/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị Vũ Thúy H. (SN 1978; trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đang đẩy xe chở rác trên đường Cầu Giấy hướng về đường Xuân Thủy thì bất ngờ bị một đối tượng nam thanh niên (không rõ nhân thân, lại lịch) dùng gạch đập nhiều lần vào đầu. Hậu quả của việc bị tấn công bất nhờ là chị H. tử vong tại chỗ.

Chỉ chưa đầy 1 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ gây án khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu đô thị làng quốc tế Thăng Long (Dịch Vọng, Cầu Giấy).

Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Như Toàn (SN 1991, HKTT tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Kết quả điều tra bước đầu xác định Lê Như Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/chu-tich-ha-noi-chi-dao-xu-ly-nghiem-vu-nu-cong-nhan-ve-sinh-moi-truong-bi-sat-hai-848278.vov