Chủ tịch gần 80 tuổi của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông từ nhiệm

Theo ông Nguyễn Đoàn Thăng, việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhằm thực hiện nội dung và thời hạn quy định Chủ tịch không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 1/8.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) mới đây đã có thông báo nhận được đơn xin thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đoàn Thăng.

Ông Thăng cho biết, việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhằm thực hiện nội dung và thời hạn quy định theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Cụ thể, theo nghị định trên, kể từ 1/8, Chủ tịch không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

Trong thời gian tới đây, HĐQT Rạng Đông sẽ bố trí nhân sự để thay thế vị trí của ông Thăng.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng từ chức Chủ tịch HĐQT Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Ông Nguyễn Đoàn Thăng từ chức Chủ tịch HĐQT Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Hiện, HĐQT của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông gồm 4 thành viên là ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT, ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT (em trai ông Thăng), bà Lê Thị Kim Yến - Ủy viên HĐQT và ông Trần Trung Tưởng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng sinh ngày 20/5/1943. Năm 1964, ông Thăng bắt đầu làm việc tại Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trong vai trò kĩ sư điện.

Năm 1967 ông Thăng được phân công làm Tổ trưởng tổ Thực tập ngành sản xuất bóng đèn tại Hungary.

Đến năm 1971 trở về nước và được phân công làm Phó phòng KTCN, trợ lý Giám đốc Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Ông Thăng đảm nhiệm vị trí trên trong vòng 10 năm, đến năm 1981 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kỹ thuật cho đến năm 1987.

Giai đoạn 9/1987 - 2/1988, ông Thăng làm Quyền Giám đốc Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, sau đó được bổ nhiệm chính thức chức vụ Giám đốc Công ty từ tháng 3/1988.

Tiếp đến, ông Thăng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc RAL vào ngày 15/7/2004. Từ ngày 16/3/2019, ông kiêm luôn vị trí Chủ tịch HĐQT Rạng Đông. Đó cũng là thời điểm em trai ông, ông Nguyễn Đoàn Kết trở thành Phó chủ tịch HĐQT của công ty.

Sau khi cổ phần hóa, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có vốn điều lệ 115 tỷ đồng, trong đó cổ đông nhà nước sở hữu 9,26% vốn điều lệ.

Tại thời điểm 31/12/2019, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đoàn Thăng sở hữu 213.639 cổ phiếu RAL của công ty, chiếm tỷ lệ 1,86%. Trong khi ông Nguyễn Đoàn Kết nắm giữ 2.609 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%.

Ngoài ra, trong quá trình công tác tại Rạng Đông, ông Thăng còn làm lãnh đạo ở những doanh nghiệp khác như: Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh Đông Á từ năm 1994 – 2003; Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Đông Á từ 1997-1999.

Từ năm 1996 - 2000, ông Thăng làm Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Sành sứ thủy tinh Công nghiệp đến năm 2000, từ năm 2000 đến tháng 5/2003 là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty sành sứ thủy tinh Công nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2020, doanh thu thuần RAL đạt 1.107 tỷ đồng tăng 9,7% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng thêm 7,4% lên 753,6 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 353,5 tỷ đồng tăng 15% so với quý 1/2019.

Trong kỳ chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng thêm 7%, 9,7% và 2,6% nhưng nhờ lãi gộp tăng trưởng nên kết quả LNST đạt 75,4 tỷ đồng tăng 45% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 6.554 đồng.

Mai Hoa

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-tich-gan-80-tuoi-cua-bong-den-phich-nuoc-rang-dong-tu-nhiem-a482979.html