Chủ tịch Fed: Người Mỹ không nên quên núi nợ cao nhất lịch sử

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen vừa cảnh báo người Mỹ không nên quên đất nước mình đang gánh khoản nợ lớn nhất lịch sử.

Nợ Mỹ đang lên cao kỷ lục - Ảnh: Reuters

Theo Russia Today, bà Janet Yellen cho biết: “Tôi chỉ đơn giản nói rằng tôi rất lo lắng về sự bền vững của quỹ đạo nợ Mỹ. Tỷ lệ nợ trên GDP của chúng ta hiện thời là 75%, nó không đáng sợ nhưng cũng không thấp. Đây là thứ sẽ khiến mọi người mất ngủ”.

Nợ Mỹ hiện ở mức 20.600 tỉ USD và vẫn tiếp tục tăng. Trong số này, 14.900 tỉ USD là nợ công, cao nhất từ thời thế chiến thứ hai.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo rằng nếu luật pháp hiện thời đứng vững, thâm hụt ngân sách này có thể sẽ kéo mạnh mức nợ trong 30 năm tới. Thâm hụt sẽ đạt 150% GDP vào năm 2047.

Nhận định của bà Yellen được đưa ra khi đảng Cộng hòa đang đề xuất kế hoạch cải cách thuế, vốn được cho là sẽ khiến ngân sách Mỹ tốn thêm 1.500 tỉ USD. Đảng Dân chủ đã và đang chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo về núi nợ lên cao.

Dù vậy, nợ Mỹ cũng gần như tăng gấp đôi dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo USDebtclock.org, khi ông Obama bước vào Nhà Trắng năm 2008, nợ Mỹ là 10.700 tỉ USD. Con số này tăng 86% lên gần 20.000 tỉ USD khi ông mãn nhiệm.

Tổng nợ Mỹ, vốn cộng cả nợ chính phủ, nợ doanh nghiệp, nợ thế chấp và nợ tiêu dùng, đang tiến đến cận mức 70.000 tỉ USD. Cách đây chưa đầy 50 năm, số liệu chỉ là 2.200 tỉ USD.

Thu Thảo - Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/chu-tich-fed-nguoi-my-khong-nen-quen-nui-no-cao-nhat-lich-su-905297.html