Chủ tịch Fed bày tỏ sự lạc quan về kinh tế Mỹ

Chủ tịch Jerome Powell đã bày tỏ sự lạc quan về kinh tế Mỹ, đồng thời dự báo về các đợt tăng dần lãi suất của ngân hàng này.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: EPA

Ngày 6/4, trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Câu lạc bộ Kinh tế ở Chicago, Chủ tịch Jerome Powell đã bày tỏ sự lạc quan về kinh tế Mỹ, đồng thời dự báo về các đợt tăng dần lãi suất của ngân hàng này.

Theo ông Powell, thị trường lao động đang vững mạnh và sẽ tiếp tục duy trì “tình trạng khỏe mạnh” trong thời gian tới.

Tháng trước, Fed đã nâng lãi suất lần đầu tiên trong năm nay và lên kế hoạch tiến hành hai đợt nữa trong năm nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn dự báo có bốn đợt tăng lãi suất trong năm 2018.

Ông Powell cho biết Fed muốn tránh tăng lãi suất quá nhanh hoặc quá chậm, đồng thời nhấn mạnh việc tiến hành một cách từ từ sẽ cân bằng được hai nguy cơ này.

Bên cạnh đó, ông Powell cũng tiết lộ về việc chấm dứt chương trình kích thích kinh tế sau khủng hoảng, với việc thu hẹp nợ chính phủ cũng như bản cân đối kế toán có trị giá gần 4.500 tỷ USD của ngân hàng này.

Theo ông Powell, tiến trình thu hẹp bản cân đối kế toán được tiến hành một cách suôn sẻ và sẽ góp phần thắt chặt các điều kiện tài chính.

Về các thông báo áp thuế giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Powell cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của các lệnh áp thuế này.

Sau khi nhậm chức hồi tháng Hai, ông Powell đã cam kết sẽ duy trì những tiến bộ chính đã đạt được trong các quy định về ngân hàng kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính.

Ông Powell khẳng định Fed sẽ bảo vệ những lợi ích thiết yếu trong các quy định tài chính, đồng thời tìm cách đảm bảo rằng các chính sách là hiệu quả nhất có thể.

Cùng với đó, Fed vẫn sẽ cảnh giác với bất kỳ rủi ro nào gây ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính.

Trà My (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chu-tich-fed-bay-to-su-lac-quan-ve-kinh-te-my/81061.html