Chủ tịch EC muốn Romania gia nhập khối Schengen vào 2019

Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định EU sẽ không thể trở thành một tổ chức hoàn thiện nếu thiếu Romania, một đất nước luôn đi đầu trong các phong trào của châu Âu ngay từ khi gia nhập EU.

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã khẳng định với Tổng thống Romania Klaus Iohannis rằng ông muốn quá trình gia nhập khối Schengen của Romania sẽ kết thúc trước khi EC hết nhiệm kỳ này.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu (EP) trong một cuộc họp mới đây về tương lai của châu Âu, ông Juncker khẳng định EU sẽ không thể trở thành một tổ chức hoàn thiện nếu thiếu Romania, một đất nước luôn đi đầu trong các phong trào của châu Âu ngay từ khi gia nhập EU và có khả năng mang đến sự ổn định cho khu vực còn bất ổn và khó khăn.

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ mong muốn Romania đạt đồng thuận trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền và chống tham nhũng trước khi nước này trở thành Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 1/1/2019, nếu không Romania sẽ rất khó khăn để đạt được mục tiêu gia nhập khối Schengen.

Ngoài Anh và Ireland, Romania, Croatia, Cộng hòa Cyprus và Bulgaria là bốn nước EU vẫn chưa gia nhập khối Schengen do chưa có được các yêu cầu kỹ thuật cần thiết./.

Huy Thông (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-ec-muon-romania-gia-nhap-khoi-schengen-vao-2019/531625.vnp