Chủ tịch danh dự Real Madrid, cầu thủ giành nhiều Cúp châu Âu nhất lịch sử qua đời

Chủ tịch danh dự của Real Madrid và khi còn thi đấu từng giành nhiều Cúp châu Âu nhất trong lịch sử vừa mới qua đời.

GD&TĐ - Chủ tịch danh dự của Real Madrid và khi còn thi đấu từng giành nhiều Cúp châu Âu nhất trong lịch sử vừa mới qua đời.

Cố huyền thoại Paco Gento từng 6 lần giành Cúp châu Âu.

Cố huyền thoại Paco Gento từng 6 lần giành Cúp châu Âu.

“Real Madrid vô cùng thương tiếc về sự ra đi của huyền thoại Paco Gento”, thông báo ngày 18/1 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có đoạn: “Real Madrid gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất Câu lạc bộ và của bóng đá thế giới”.

Vị chủ tịch danh dự của đội chủ sân Bernabeu qua đời ở tuổi 88, nhưng trong thông báo Real Madrid không nói rõ nguyên nhân cố huyền thoại qua đời.

Chủ tịch Real Madrid gửi lời chia buồn đến gia đình cố huyền thoại Gento.

Sinh thời, cố huyền thoại Gento có 18 năm chơi cho Real Madrid, ghi 182 bàn sau 600 trận, giành 6 Cúp châu Âu, 12 La Liga và nhiều danh hiệu khác. Cố huyền thoại Gento cũng có 43 lần khoác áo tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

“Paco Gento là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá giành được 6 Cúp châu Âu”, thông điệp của Real Madrid ca ngợi: “Ông đã cống hiến cho đội bóng suốt từ năm 1953 cho tới năm 1971. Người hâm mộ Real Madrid sẽ luôn nhớ đến ông như một trong những huyền thoại vĩ đại nhất”.

Hay tin huyền thoại 88 tuổi qua đời, đội bóng kình địch Barcelona cũng gửi lời chia buồn tới Real Madrid và gia đình của người quá cố.

Thủ thành Thibaut Courtois cũng viết dòng tri ân trên Instagram: “Paco Gento, huyền thoại của Real Madrid và lịch sử của bóng đá Thế giới. Cảm ơn tình yêu và tấm gương cố huyền thoại. Xin hãy yên nghỉ!”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/chu-tich-danh-du-real-madrid-cau-thu-gianh-nhieu-cup-chau-au-nhat-lich-su-qua-doi-98xcGwJnR.html