Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử phạt kịch khung công ty xả thải ra biển

Liên quan đến sự việc nước thải tràn ra biển Đà Nẵng ngày 5/8, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết đã phát hiện thủ phạm là Công ty Kim Long Nam, chủ đầu tư Dự án Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và Khách sạn Time Square.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi họp thường kỳ tháng 7 (ngày 7/8) của UBND thành phố Đà Nẵng dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Lê Quang Nam - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tại buổi họp (Ảnh: Anh Tuấn)

Hiện, Cơ quan Cảnh sát môi trường và UBND quận Sơn Trà đã lập biên bản và dự kiến trình lên UBND thành phố ra quyết định xử phạt. Đơn vị sai phạm (với bốn ống xả trực tiếp ra môi trường) cũng đã được mời lên làm việc.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu xử phạt kịch khung (ở mức 700 triệu đồng) đối với hành vi vi phạm bảo vệ môi trường này.

Dự án Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và Khách sạn Time Square của Kim Long Nam Group bị phát hiện lén xả thải ra biển Đà Nẵng. (Ảnh: Tấn Việt/PLO)

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 05/8, trong lúc đi dạo tại bờ biển Phước Mỹ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), người dân và du khách phát hiện nước thải đen ngòm, nổi bọt trắng, bốc mùi hôi thối chảy tràn ra biển từ cống xả An Đồn.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng cho biết ngay trong sáng ngày 06/8, đơn vị đã khẩn trương điều công nhân, máy móc đến khu vực có nước thải chảy tràn ra biển để dọn vệ sinh, xử lý mùi hôi, và san bờ biển.

Cống xả An Đồn - nơi nước thải chảy tràn ra biển (Ảnh: Hải Hiếu/PLO)

“Để khắc phục tình trạng nước thải chảy tràn ra biển mỗi khi mưa lớn, UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương đầu tư, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải tại dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa - Trường Sa với kinh phí lên đến 1.000 tỷ đồng. Khi được đầu tư, nâng cấp xong, sẽ hạn chế được lượng nước thải chảy ra biển như hiện nay", ông Mai Mã thông tin thêm./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/chu-tich-da-nang-yeu-cau-xu-phat-kich-khung-cong-ty-xa-thai-ra-bien-493110.html