Chủ tịch Đà Nẵng tiết lộ số tiền đầu tư của Mỹ

Ông Huỳnh Đức Thơ tiết lộ, tại TP.Đà Nẵng có gần 50 dự án của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư với tổng số vốn trên 500 triệu USD.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị của tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) Hoa Kỳ, tại TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố đã có buổi tiếp đoàn Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ. Ông Phillip G. Sawyer, Phó Đô đốc làm trưởng đoàn.

Đoàn thủy thủ tàu sân bay Hoa Kỳ chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo TP.Đà Nẵng.

Ông Phillip G. Sawyer chia sẻ, chuyến thăm hữu nghị lần này không chỉ có ý nghĩa đối với Hải quân 2 nước mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa 2 quốc gia. Ông ấn tượng với vẻ đẹp của Đà Nẵng và đặc biệt là công tác tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Chuyến thăm thể hiện 2 quốc gia cùng chia sẻ nhiều lợi ích chung tại khu vực, bao gồm tăng cường ổn định, hòa bình, thịnh vượng ở khu vực, tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông Huỳnh Đức Thơ bày tỏ niềm vui mừng được đón đoàn Hải quân Hoa Kỳ đến thăm thành phố nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Ông giới thiệu với đoàn về tiềm năng của thành phố trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Đà Nẵng cho biết suốt 10 năm qua, TP.Đà Nẵng đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Hoa Kỳ. 3 năm trở lại, thành phố đón nhiều chính khách và các đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ đến địa phương.

Đặc biệt, chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam, dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, được xem là sự kiện quan trọng, khẳng định vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia. Hoa Kỳ là đối tác lớn về đầu tư trực tiếp cũng như ODA cho thành phố.

Hoa Kỳ đã hỗ trợ nguồn vốn trong chương trình nhân đạo, từ thiện, xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, hỗ trợ người khuyết tật cũng như tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác kinh tế, giáo dục…

Ông Thơ tiết lộ, tại TP.Đà Nẵng có gần 50 dự án của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư với tổng số vốn trên 500 triệu USD. Hoạt động thương mại xuất, nhập khẩu giữa Đà Nẵng với Hoa Kỳ cũng rất tốt.

Trong chuyến thăm này đoàn thủy thủ tàu sân bay Hoa Kỳ sẽ thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng; chỉ huy đoàn sẽ chào xã giao bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, ban quân nhạc Hải quân Hoa Kỳ sẽ biểu diễn âm nhạc tại khu vực cầu Rồng; thăm Làng trẻ em SOS; thăm Trung tâm nuôi trẻ mồ côi; chào xã giao Tư lệnh Hải quân Việt Nam; thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam…

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chu-tich-da-nang-tiet-lo-so-tien-dau-tu-cua-my-a361163.html