Chủ tịch Đà Nẵng thẳng thắn nói về cái sai trong quy hoạch 2 nhà máy thép

TGTTO Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, liên quan vấn đề 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc, các cơ quan tham mưu cũng như UBND thời kỳ trước có sai phạm về việc cấp phép không đúng sẽ bị tiến hành xử lý.

Ngày 6/11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, liên quan đến 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc, đã có kết luận thanh tra. Theo đó, 2 nhà máy này có một số sai phạm và sẽ bị xử phạt đúng quy định. Ngoài ra, các cơ quan tham mưu cũng như UBND thời kỳ trước cũng có sai phạm về việc cấp phép không đúng sẽ bị xử lý.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói về 2 nhà máy thép

Chủ tịch thành phố cho rằng: “Vấn đề lớn nhất đặt ra của nhà máy thép hiện nay là gì? Tất cả các sai phạm của họ liên quan đến vấn đề xử lý chất thải, chất thải rắn, xử lý khói thải ra và tiếng ồn thì có vi phạm. Nhưng nếu như nhà máy được đặt trong khu vực được quy hoạch đầy đủ, quy hoạch đúng chuẩn thì vẫn có thể chấp nhận được”.

Ông Thơ cho rằng: "Cái sai của chúng ta là đặt nhà máy, bố trí bên cạnh khu dân cư. Khu dân cư đó chúng ta cũng đã có cam kết giải tỏa nhưng cuối cùng chúng ta không giải tỏa, để dân tiếp tục làm nhà, càng ngày càng tiến sát gần nhà máy. Khi cơ quan chức năng kết luận xử phạt nhà máy và có thể tiến tới tạm dừng hoạt động chứ chưa đủ cơ sở để đóng cửa nhà máy. Chỉ dừng hoạt động để người ta khắc phục, thời gian từ 3 - 6 tháng”.

"Vấn đề đặt ra là khi họ khắc phục xong rồi người ta có hoạt động được hay không? Với lại cự ly cách khu dân cư chỉ mấy chục mét như vậy thì ai bảo đảm rằng nhà máy sẽ được hoạt động và để họ tiếp tục khắc phục. Đó là dấu hỏi lớn đặt ra. Khi nhà máy khắc phục hoàn toàn về vấn đề môi trường từ 3 - 6 tháng thì chính quyền địa phương có vận động nhân dân để họ tiếp tục hoạt động sản xuất hay không?”, vị này nói.

Trước đây, UBND TP.Đà Nẵng đã giao cho anh Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thành phố chỉ đạo vấn đề này. Thời gian sau này, UBND thành phố đề nghị thêm ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch thành phố cùng xử lý nhằm có câu trả lời thỏa đáng cho chính quyền, người dân lẫn doanh nghiệp.

Trước đó, chúng tôi đã đưa tin, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị: “Chúng ta không thể để vấn đề này kéo dài. Người dân thì cứ hỏi là dân đi hay dân ở lại. Doanh nghiệp thì bảo không sản xuất được phải lo cho công nhân và trả lãi cho ngân hàng. Phải hiểu nỗi niềm của doanh nghiệp, sớm có giải pháp và cũng dứt điểm trên cơ sở đảm bảo quy định, hài hòa lợi ích nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp”.

Theo kết luận thanh tra, quy hoạch cụm công nghiệp Thanh Vinh không đảm bảo cách cự ly an toàn tối thiểu về môi trường từ cơ sở sản xuất đến khu dân cư là 500m. Thiếu sót này thuộc trách nhiệm Sở Xây dựng trong thẩm định, trình phê duyệt và của chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp Thanh Vinh.

2 nhà máy thép là "điểm nóng" trong thời gian qua

Khoảng cách từ 2 nhà máy thép đến khu dân cư chưa đảm bảo khoảng cách cự ly tối thiểu 500m. Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho 2 đơn vị này là không phù hợp với quy định về ngành nghề theo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, không phù hợp với chủ trương UBND thành phố về việc không cho đầu tư lắp đặt mới lò luyện thép trong khu công nghiệp.

DUY CA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/chu-tich-da-nang-thang-than-noi-ve-cai-sai-trong-quy-hoach-2-nha-may-thep-17262.html