Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão để đón APEC

Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão để chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC.

Tối 4/11, Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ gửi thư kêu gọi cán bộ chiến sỹ và nhân dân thành phố khắc phục hậu quả cơn bão số 12 gây ra để chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC.

Nội dung cụ thể như sau:

“Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố Đà Nẵng thân mến!

Thành phố của chúng ta vinh dự được Chính phủ tin tưởng lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Đây là niềm tự hào to lớn đối với người dân và chính quyền thành phố.

Ý thức được vinh dự và tránh nhiệm đó, trong hơn 2 năm qua, cán bộ, chiến sỹ và người dân thành phố Đà Nẵng đã làm việc, cống hiến không ngừng nghỉ để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này.

Tuy nhiên trong những ngày vừa qua, thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận đã phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cơn bão số 12 (bão Damrey), gây thiệt hại tới tài sản, đe dọa tính mạng của người dân và ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC của thành phố nói riêng và của cả nước nói chung.

 Nhiều pano trang trí ở Đà Nẵng bị gió bão quật ngã.

Nhiều pano trang trí ở Đà Nẵng bị gió bão quật ngã.

Thay mặt cho Chính quyền thành phố Đà Nẵng, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và người dân thành phố Đà Nẵng đồng lòng ra sức hỗ trợ các lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, sẵn sàng đón chào các đại biểu tới tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC từ ngày 6 đến 11/11/2017.

Xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố Đà Nẵng lời chúc sức khỏe và thân ái!

Trước đó, trong tối 3 và ngày 4/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, kèm theo gió mạnh. Các tuyến đường ven biển Đà Nẵng như: Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt... cây cối bị mưa gió quật ngã, các hàng rào, pano quảng cáo bị xé toạc.

Tại đường Hùng Vương, một cây xanh cổ thụ đã bật gốc đè lên một người dân đang buôn bán khiến người này bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến tình hình cơn bão, theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai, đến 17h30 ngày 4/11, bão số 12 đã khiến 20 người chết, 17 người mất tích, 531 nhà bị đổ sập, 23.755 nhà tốc mái và hư hỏng.

Trong số 20 người chết, Bình Định có 2 người, Khánh Hòa 12 người chết, Lâm Đồng 3 người. Trong 17 người hiện vẫn mất tích, Bình Định 14 người, Khánh Hòa 2 người và Phú Yên 1 người.

Trong hôm nay (5/11), hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, khu vực Bắc Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai); riêng các tỉnh từ Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa đặc biệt to và kéo dài đến ngày 7/11.

Video: Tại sao nhà dân dễ bị cuốn bay trong bão?

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chu-tich-da-nang-keu-goi-nguoi-dan-don-dep-khac-phuc-hau-qua-bao-de-don-apec-d360934.html