Chủ tịch Đà Nẵng gửi thư, thông báo kế hoạch đưa nhóm du khách Hàn Quốc về nước vào tối nay

Sau cuộc họp chiều 25-2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã kết luận về kế hoạch đưa nhóm 20 du khách Hàn Quốc từ tâm dịch Covid –19 trở về nước sau một ngày nhập cảnh Đà Nẵng.

Sau cuộc họp chiều 25-2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã kết luận về kế hoạch đưa nhóm 20 du khách Hàn Quốc từ tâm dịch Covid –19 trở về nước sau một ngày nhập cảnh Đà Nẵng. Ông Thơ cũng gửi một bức thư đến nhóm du khách này lấy làm tiếc vì chuyến du lịch của họ lại diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đoàn đã không có được lịch trình tham quan, du lịch tại thành phố như mong muốn.

Bức thư ông Huỳnh Đức Thơ gửi nhóm du khách Hàn Quốc.

Bức thư ông Huỳnh Đức Thơ gửi nhóm du khách Hàn Quốc.

Vì ưu tiên về công tác ứng phó dịch bệnh nên thành phố Đà Nẵng đã không có cơ hội để bày tỏ lòng hiếu khách vốn có của mình. Bức thư cũng nhấn mạnh, đúng ra, giờ này đoàn khách đã có những ngày nghỉ thật thú vị tại thành phố với những trải nghiệm về phong cảnh, ẩm thực, văn hóa, con người Đà Nẵng thay vì phải thực hiện các biện pháp về y tế để tránh những nguy cơ có thể xảy ra.

“Trước sự bùng phát và diễn biến nguy hiểm của dịch Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 lên mức cao nhất, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã có văn bản yêu cầu cách ly đối với những người đến từ vùng có dịch. Vì vậy, chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho quý vị cũng như cho cộng đồng. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Thành phố chúng tôi rất mong sẽ được đón tiếp quý vị vào thời điểm thích hợp khác, vui vẻ và thuận tiện hơn”, bức thư của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng viết.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức đưa số du khách về Hàn Quốc phải chủ đáo, cần trọng như các bước đưa về Bệnh viện phổi trong ngày 24-2.

Cuối ngày 25-2, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có thông báo kết luận của người đứng đầu thành phố về phương án đưa các du khách Hàn Quốc về nước.

Sau khi nghe đề xuất của Tổng Lãnh sự Hàn quốc tại thành phố Đà Nẵng, ý kiến của các đơn vị dự họp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kết luận: Theo nguyện vọng của một số người trong đoàn có nhu cầu về nước, trên cơ sở đề xuất của Tổng Lãnh sự Hàn quốc tại thành phố Đà Nẵng, Cảng vụ hàng không miền Trung, Hãng Hàng không Vietjet Air và các điều kiện về y tế, UBND thành phố thống nhất đưa những người này về nước bằng đường hàng không (đi đường riêng, từ nơi cách ly đến chân cầu thang máy bay). Thành phố giao Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải làm việc trực tiếp với Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng, Cảng vụ hàng không miền Trung, Hãng Hàng không Vietjet Air và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đưa các công dân Hàn Quốc nêu trên về Hàn Quốc trên chuyến bay tối ngày 25-2.

Việc đưa số người về Hàn Quốc vào tối nay cũng phải tuân thủ các bước nghiêm ngặt không kém

Đối với các công dân Hàn Quốc thống nhất việc cách ly tại thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế tiến hành các thủ tục cách ly theo quy định tại Bệnh viện Phổi hoặc Bệnh viện 199. 2 công dân Thái Lan đi chung đoàn với các công dân Hàn Quốc nêu trên, nếu có nhu cầu xuất cảnh, các đơn vị cũng sẽ xử lý tương tự như trường hợp các công dân Hàn Quốc.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_220784_chu-tich-da-nang-gui-thu-thong-bao-ke-hoach-dua-nhom-du-khach-han-quoc-ve-nuoc-vao-toi-nay.aspx