Chủ tịch Đà Nẵng chúc Tết trẻ em mồ côi, cảnh sát 911 đêm Giao thừa

Tối 24/1 (tức đêm 30 tháng Chạp), ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đêm giao thừa, đồng thời đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm và tặng quà Tết cho nhân dân và cán bộ xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm cán bộ và nhân dân xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã nhiệt liệt biểu dương thành tích phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời nhận định, mọi sự phát triển của thành phố đều xuất phát từ sự vững mạnh, phát triển của cơ sở như cấp xã, phường.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị cán bộ và nhân dân xã Hòa Khương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Trong thời khắc năm mới đang đến gần, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ gửi đến toàn thể cán bộ, nhân dân xã Hòa Khương lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, thành công.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm các trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi (thuộc Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm các trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi (thuộc Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng).

Ông Huỳnh Đức Thơ trực tiếp đến thăm hỏi Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Đà Nẵng (Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng).

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, bà Trần Thị Nhì - Giám đốc Trung tâm nuôi trẻ mồ côi cho biết, trung tâm xây dựng 25 năm, hiện trung tâm có 13 cán bộ và nhân viên, đang nuôi dưỡng 22 trẻ, đa phần là các trẻ bị cha mẹ bỏ rơi và bị khuyết tật.

Ông Thơ cũng đã chia sẻ đến từng bảo mẫu vượt qua gian khó chăm sóc nuôi dưỡng các cháu. Đồng thời, cảm ơn và biểu dương các cô, các bảo mẫu đã chăm sóc nuôi dưỡng dạy dỗ các cháu trẻ mồ côi trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có phần quà gửi tặng đến các cháu nhỏ và các nhân viên tại trung tâm.

Có mặt tại chốt giao thông của tổ Tuần tra 911 làm nhiệm vụ chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự đêm giao thừa khu vực phía tây cầu Trần Thị Lý, ông Thơ đã đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong việc giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán: “Tôi mong rằng các lực lượng, đặc biệt là lực lượng CSGT không được chủ quan, tăng cường tuần tra, giám sát để không xảy ra nạn kẹt xe, đua xe trái phép, ngăn chặn người uống rượu bia tham gia giao thông…để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân trong đêm Giao thừa cũng như những ngày Tết”.

Cũng trong đêm 30 tháng Chạp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an phường Vĩnh Trung đang làm nhiệm vụ tại đây.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/chu-tich-da-nang-chuc-tet-tre-em-mo-coi-canh-sat-911-dem-giao-thua-4061098-c.html