Chủ tịch Đà Nẵng cảnh báo các băng nhóm xã hội xuất hiện

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, có hiện tượng băng nhóm nơi khác đến Thành phố này hoạt động từ đó sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Ông Thơ yêu cầu lực lượng chức năng cần vào cuộc xử lý triệt để.

Ngày 31/5, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp UBND thường kỳ tháng 4, 5/2018 và nghe báo cáo các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố. Cuộc họp còn có các phó chủ tịch UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.Đà Nẵng.

Tại đây, các đại biểu dự họp đã thẳng thắn trình bày những cái được và chưa được của TP.Đà Nẵng. Trong đó, vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, xây dựng... được quan tâm nói đến.

Băng nhóm kiểu mafia

Vị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã cảnh báo rằng, hiện nay, địa phương đang xuất hiện tình trạng các băng nhóm xã hội ở nơi khác đến. Các nhóm này hoạt động buôn bán, dắt mối, giành giật ở phía biển. "Giật mối của nhau, sát phạt nhau và thậm chí dùng cả hung khí đe dọa nhau... Trước đây, có lần tôi cũng đã cảnh báo vấn đề này", ông Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cơ quan công an xử lý mạnh với hiện tượng về các băng nhóm xã hội.

Theo ông Thơ, lực lượng công an và các sở ngành quản lý phải quan sát kỹ hiện tượng này. Nếu thấy xuất hiện thì phải xử lý ngay. Từ đó đảm bảo môi trường trong sạch, buôn bán, cạnh tranh tự do, lành mạnh. Không thể để có tình trạng kinh doanh buôn bán theo kiểu mafia, xã hội đen xuất hiện ở TP.Đà Nẵng.

Vị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng cảnh báo nếu không xử lý ngay thì các băng nhóm mafia ấy sẽ "áp -phe" nhau, làm giá, nâng giá, tranh giành, liên quan đến nhiều thứ khác nữa. "Đừng để những hiện tượng này phát triển nữa không sẽ khó dẹp lắm. Nó lây lan, mọc vòi, nanh vuốt, rồi các băng nhóm đan xen với nhau, cấu kết với nhau, cấu kết cả với những ông có chức năng, có thẩm quyền...", ông Thơ nói.

Ông Thơ cũng dẫn giải rằng, thời gian qua, ông nhận được một số phản ánh của công dân về việc bị móc túi ở bến xe, khách du lịch bị giật đồ... Theo ông Thơ, môi trường du lịch của địa phương phát triển thì kéo theo những hiện tượng xấu như vậy nên cơ quan chức năng cần nghiên cứu biện pháp xử lý.

“Xây dựng làm bừa, làm ẩu”

Khách sạn Eden của công ty TNHH Minh Thùy là một trường hợp "làm bừa, làm ẩu" tại TP.Đà Nẵng khi xây dựng trái phép 129 phòng.

Tại cuộc họp, người đứng đầu chính quyền TP.Đà Nẵng cũng nói rằng, cần siết chặt, quản lý chặt tình trạng xây dựng trên địa bàn.

Trước đây, từng xảy ra câu chuyện làm bừa làm ẩu. "Xin phép cho có vậy rồi về làm ẩu. Xin 100 phòng thì làm thành 200 phòng... Không thể dễ dãi được, phải xử lý rất nghiêm, làm gương. Chính quyền không dung thứ cho việc này. Cứ dễ dãi, xuề xòa, xử lý không đến nơi đến chốn là không được", vị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng nhấn mạnh rằng, ngành xây dựng cần kiểm tra, thanh tra nhiều hơn nữa để lập lại trật tự.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông tin, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự đã được triển khai dọc theo các khu vực biển trên địa bàn. Vừa rồi, công an đã bắt được một số vụ. Công an cũng đang triển khai các chuyên đề, nghiệp vụ trấn áp tội phạm.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/chu-tich-da-nang-canh-bao-cac-bang-nhom-xa-hoi-xuat-hien-a372233.html