Chủ tịch Cuba: 'Chúng tôi muốn đối thoại nhưng nó phải công bằng'

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 4, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết, Chính phủ của ông không thể đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump chừng nào mà chính quyền của ông Trump vẫn giữ thái độ 'bất thường' đối với đảo quốc này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài truyền hình Telesur ở Venezuela được phát sóng tối 16/9, ông Diaz-Canel khẳng định, Havana vẫn duy trì các kênh đối thoại và kiên định lập trường không phản đối khả năng đối thoại vào bất kỳ thời điểm nào, tuy nhiên ông nêu rõ: "Chúng tôi muốn đối thoại nhưng nó phải công bằng".

Tại cuộc phỏng vấn này, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cũng đã chỉ trích các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba, cho rằng đây là "trở ngại chính" đối với sự phát triển của quốc đảo Caribbean này.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel

Ông Diaz-Canel cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không chấp nhận sự áp đặt và chúng tôi cũng sẽ không nhượng bộ".

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel một lần nữa khẳng định Cuba không liên quan tới điều mà Mỹ gọi là các vụ tấn công nhằm vào nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán nước này ở thủ đô Havana. Ông khẳng định Cuba không tấn công bất kỳ ai.

Quan hệ Cuba - Mỹ xấu đi một cách rõ rệt kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức và bắt đầu phá bỏ tình trạng lắng dịu lịch sử được người tiền nhiệm Barack Obama nhất trí sau nhiều thập kỷ thù địch.

Mối quan hệ này trở nên tồi tệ hơn sau khi Mỹ cáo buộc Cuba tiến hành các cuộc 'tấn công sóng âm" gây hại cho sức khỏe của các nhà ngoại giao Washington tại Havana. Tuy nhiên, Cuba đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/chu-tich-cuba-chung-toi-muon-doi-thoai-nhung-no-phai-cong-bang-78017.html