Chủ tịch Cồn Cỏ làm Bí thư Hướng Hóa

Ông Lê Minh Tuấn, Bí thư, Chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) được Tỉnh ủy Quảng Trị điều động làm Bí thư Hướng Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng (trái) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa cho ông Lê Minh Tuấn - Ảnh: ẢNH: THANH LỘC

Chiều 6.3, tại H.Hướng Hóa, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho vị trí Bí thư Hướng Hóa.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố Quyết định số 1275/QĐ-TU ngày 4.3.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Lê Minh Tuấn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa, giữ chức Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 6.3.

Ông Lê Minh Tuấn (44 tuổi, thạc sĩ Sử học), từng là Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị.

Ông Tuấn cũng có hơn 3 năm nắm giữ vị trị Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ và có nhiều đóng góp trong việc xây dựng hòn đảo tiền tiêu này, đặc biệt là trong việc mở được tour du lịch đầu tiên ra đảo Cồn Cỏ.

Ông Lê Minh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) tặng quà do Báo Thanh Niên hỗ trợ cho người dân sống trên đảo Cồn Cỏ sau trận bão giữa năm 2017, thời điểm ông Tuấn đang còn là Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo này. - Ảnh: ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Tuấn cho biết với trọng trách mới sẽ quyết tâm xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch và nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa của huyện vốn còn rất nhiều khó khăn.

Cũng trong ngày 6.3, tại TP.Đông Hà, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cũng công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy điều động bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Hướng Hóa đến công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 từ ngày 6.3.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 30.10.2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật Đảng đối với 3 lãnh đạo cao nhất của Huyện ủy Hướng Hóa vì những sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, UBKT T.Ư quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Hồ Thị Lệ Hà, giao Tỉnh ủy Quảng Trị giải quyết thôi chức vụ hiện tại của bà Hà. Nữ bí thư Hướng Hóa thời điểm này còn dính vụ lùm xùm với nghi án “chỉ đạo công an theo dõi UBKT T.Ư", tuy nhiên sau đó bà Hà đã lên tiếng phủ nhận.

Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-con-co-lam-bi-thu-huong-hoa-1058042.html