Chủ tịch CMG.ASIA Randy Dobson: Sống khỏe nhờ đam mê tập luyện thể thao

Hãy chọn những thứ giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn là một phần thông điệp của chiến dịch 'My Club – My Addiction' do Tập đoàn CMG.ASIA đã phát động vào năm 2018. Chiến dịch đang được thực hiện với tâm huyết của vị chủ tịch và toàn thể nhân viên của tập đoàn này nhằm giúp nâng cao nhận thức trong cộng đồng về căn bệnh ung thư.

Hãy chọn những thứ giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn là một phần thông điệp của chiến dịch “My Club – My Addiction” do Tập đoàn CMG.ASIA đã phát động vào năm 2018. Chiến dịch đang được thực hiện với tâm huyết của vị chủ tịch và toàn thể nhân viên của tập đoàn này nhằm giúp nâng cao nhận thức trong cộng đồng về căn bệnh ung thư.

Chủ tịch Tập đoàn CMG.ASIA Randy Dobson

“My Club – My Addiction” là một chiến dịch cộng đồng hoàn toàn mới mẻ trong ngành công nghiệp tăng cường chất lượng sống tại Việt Nam. Nó xuất phát từ quan sát thực tế hằng ngày của Chủ tịch Tập đoàn CMG.ASIA Randy Dobson về thói quen sinh hoạt của nhiều người: có những người siêng năng, đam mê đến các phòng tập để tăng cường sức khỏe của họ, nhưng một số người lại chọn nghiện những thứ tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ.

“Chúng ta từng nghe về “sự phấn khích” của những người hay chạy bộ. Đây là quá trình xảy ra khi não bộ tiết hormone giúp họ cảm thấy hưng phấn như khi dùng chất kích thích. Dopamine và Endorphins được tiết ra gây cảm giác nghiện. Khi “nghiện” chạy bộ, chúng ta có thể sống lâu hơn, sống tốt hơn, có nhiều năng lượng hơn. Hoặc nếu ai đã từng thử tập yoga và hoàn thành buổi tập thì luôn cảm thấy phấn khích. Khi cảm nhận những điều tích cực đó, chúng ta sẽ muốn tiếp tục thực hiện chúng”, ông phân tích.

Tuy nhiên, não bộ của con người không thể phân biệt được sự khác biệt giữa việc hoàn thành một buổi tập yoga tuyệt vời và một cơn nghiện tiêu cực. Bởi vì, cả hai đều khiến cơ thể chúng ta hưng phấn, nhưng nghiện tiêu cực lại khiến cơ thể bị hủy hoại dần, dễ dẫn đến tình trạng bị mắc bệnh ung thư và rồi cái chết sẽ đến. Còn “nghiện” tích cực sẽ giúp chúng ta có được cuộc sống chất lượng hơn. “Vì vậy, chúng tôi muốn mọi người chấp nhận cơn “nghiện” tích cực của mình và điều này không xấu”, ông Randy Dobson nhấn mạnh.

Theo ông Randy Dobson, hiện có ba chứng nghiện phổ biến, cũng là ba nguyên nhân hàng đầu của bệnh ung thư. Đó là nghiện hút thuốc gây ung thư phổi, ăn thực phẩm không tốt dẫn đến ung thư dạ dày, nghiện uống rượu bia cũng dễ dẫn đến ung thư gan. Do đó, chiến dịch “My Club – My Addiction” mang thông điệp của vị Chủ tịch CMG.ASIA là: “Chúng ta không thể thoát khỏi việc nghiện vì nó vốn nằm trong ADN của mỗi người. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cơn nghiện tích cực, thứ sẽ giúp chúng ta nâng cao chất lượng cuộc sống, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Ông Randy Dobson cho biết chính ông cũng có người thân mắc những cơn nghiện không lành mạnh. Bà nội ông qua đời do ung thư phổi vì hút thuốc lá, ông của ông chết vì ung thư gan do uống rượu, bà ngoại của ông qua đời vì ung thư vú cũng liên quan đến tình trạng thực phẩm. Và ông vừa giúp lo xong hậu sự cho bố vợ – người cũng đã từ giã cõi đời này vì bệnh ung thư phổi. “Ung thư đã cướp đi rất nhiều người trong gia đình tôi. Tôi muốn nói rằng, hệ quả hôm nay là do chính chúng ta lựa chọn cách sống. Vậy nên, chúng ta hoàn toàn có thể làm khác đi”, ông chia sẻ.

Trên thực tế, rất nhiều người đã cố gắng chống lại những cơn nghiện tiêu cực nhưng không nhiều người trong số họ đã thành công. Nếu cố bỏ hút thuốc thì chắc chắn phải tìm một việc gì khác để làm. Mọi người thường chọn nhai kẹo cao su, bắt đầu ăn thức ăn hay bất cứ điều gì đó để cố quên đi cơn nghiện. Ông Randy Dobson cho rằng nếu chúng ta đang phải chọn lựa việc nghiện một cái gì đó, hãy chọn những thứ có thể giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. “Chúng ta không thể tránh được những cơn nghiện nhưng tin tốt là chúng ta có thể kiểm soát nó, lựa chọn nghiện cái gì. Ở CMG.ASIA, chúng tôi giúp bạn “nghiện” những điều mà từ đó chất lượng cuộc sống bạn sẽ tốt hơn”, vị chủ tịch người Mỹ nhấn mạnh.

Với sứ mệnh Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, trong hơn 10 năm qua CMG.ASIA đã góp phần thay đổi thói quen tập luyện thể dục của người dân Việt Nam. Theo Báo cáo GlobalWebIndex Report 2016, Việt Nam là quốc gia “nghiện” luyện thể hình hàng đầu khu vực với 31% người trả lời có cho câu hỏi “Bạn tập luyện thể hình nhiều hơn 4 lần/tuần?”. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực ASEAN như Philippines với 14%, Thái Lan với 12%… Ngoài ra, Việt Nam cũng là quốc gia dẫn đầu trong khu vực châu Á về số phần trăm chi tiêu hàng năm cho sức khỏe và các dịch vụ thể hình ở mức 7,1%/năm, cao hơn Thái Lan 6,5%/năm, Singapore 4,9%/năm, Phillipines 4,7%/năm.

Hiện nay, ông “trùm” ngành thể hình Randy Dobson đang thực hiện một khát vọng mới. Ông muốn tăng cường sự hiểu biết của người dân Việt Nam về căn bệnh ung thư. Triển lãm Thể hình và Giải trí LEEP ASIA chính là tham vọng của ông và Tập đoàn CMG.ASIA. “LEEP ASIA được tôi kỳ vọng như một cú hích truyền thông tác động đến tâm lý của mọi người Việt Nam rằng nghiện sự tập luyện thể thao sẽ giúp chúng ta sống khỏe”, ông nói.

Tất cả hoạt động của triển lãm năm nay đều tập trung quảng bá thông điệp phòng chống tác hại của bệnh ung thư, từ đó nâng cao ý thức của người dân về việc rèn luyện sức khỏe để tự bảo vệ mình chống lại căn bệnh này. Một phần doanh thu từ triển lãm năm nay cũng như các hoạt động khác trong năm của CMG.ASIA cũng được trích ra cho CMG Family Cancer Foundation. Quỹ hỗ trợ các bệnh nhân nhân ung thư, đặc biệt là trẻ em và người thân của họ, đồng thời phối hợp với các trung tâm nghiên cứu phòng chống và phát hiện ung thư.

CMG.ASIA hiện có hơn 30 câu lạc bộ thể dục thể hình và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Sau 10 năm có mặt tại thị trường này, CMG.ASIA đã phát triển thành một hệ sinh thái tăng cường chất lượng sống với bốn lĩnh vực chính: California Management Group (lĩnh vực thể hình), California Medical Group (lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp), California Media Group (lĩnh vực quảng cáo, truyền thông kỹ thuật số, phim và truyền hình) và Retail (lĩnh vực bán lẻ). Bốn lĩnh vực này đang sở hữu 18 thương hiệu, trong đó có California Fitness & Yoga Center, UFC Gym, Yoga Plus, CaliKids Academy, California Centuryon, Eri International, Yeah1!CMG, CA Active…

Theo một nghiên cứu gần đây về phòng chống ung thư, một tam giác phòng chống ung thư hiệu quả có thể giúp giảm nguy cơ mắc căn bệnh này đến 30% nếu bạn thực hiện đều đặn. Thứ nhất là tập thể dục thường xuyên; thứ hai là ăn uống khoa học; thứ ba là kiểm soát cân nặng, đừng để tăng cân mất kiểm soát. Nếu bạn chăm chỉ thực hiện ba điều này thì nguy cơ tử vong do ung thư sẽ giảm.

Đỗ Trí

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/chu-tich-cmg-asia-randy-dobson-song-khoe-nho-dam-me-tap-luyen-the-thao/