Chủ tịch CLB Hải Phòng bỏ 10 tỷ đồng cải tạo sân Lạch Tray

Sân vận động Lạch Tray sẽ sử dụng cỏ Bermuda và hệ thống chiếu sáng mới ở giai đoạn hai V.League 2021.

"Tôi quyết định dùng 10 tỷ đồng để làm lại mặt cỏ sân Lạch Tray và hệ thống chiếu sáng trước, không đợi quyết định của thành phố. Các cầu thủ sẽ được chơi trên mặt cỏ hiện đại nhất Việt Nam thời điểm này là cỏ Bermuda", Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn chia sẻ với Zing.

“Việc này đang được khẩn trương thực hiện để phục vụ giai đoạn 2 của mùa giải và dự kiến đến 30/7 sẽ hoàn thành”, ông Hoàn nói.

 Lãnh đạo CLB Hải Phòng tiến hành thay mới mặt cỏ sân Lạch Tray từ tối 10/5. Ảnh: Nguyễn Dương.

Lãnh đạo CLB Hải Phòng tiến hành thay mới mặt cỏ sân Lạch Tray từ tối 10/5. Ảnh: Nguyễn Dương.

Chủ tịch CLB Hải Phòng cho biết thêm hệ thống ghế, khán đài và một số hạng mục khác cũng sẽ được cải tạo, nâng cấp nhưng tiến hành làm sau. Các phần việc này được đấu thầu sửa chữa theo quy định của pháp luật và nguồn tiền từ ngân sách.

Trước đó, vào ngày 25/1, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cùng đại diện lãnh đạo các ngành chức năng và đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát thực địa điều kiện cơ sở vật chất tại SVĐ Lạch Tray.

Tối 10/5, ông Hoàn đã đưa các đơn vị thi công đến sân Lạch Tray để bắt đầu tiến hành cải tạo mặt cỏ. Bắt đầu từ việc xới đất để làm lại nền, loại bỏ tận gốc cỏ lá gừng cũ, đội ngũ chuyên nghiệp sẽ lắp đặt hệ thống thoát nước mới trước khi trồng cỏ lá kim Bermuda. Đây là loại cỏ có giá thành cao, đòi hỏi quá trình chăm sóc cẩn thận, tốn kém. Sân Hàng Đẫy, Thống Nhất là những nơi sử dụng loại cỏ này những năm qua.

Việc cải tạo sân Lạch Tray cũng đã nhận được sự thống nhất của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Sân nhà của CLB Hải Phòng sẽ sớm có diện mạo đột phá để sẵn sàng đi vào sử dụng từ giai đoạn hai V.League 2021, dự kiến khởi tranh cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Số tiền ông Hoàn "pháo" bỏ ra để làm lại mặt sân và dàn đèn nằm ngoài ngân sách thành phố. Ông muốn cải tạo sân một cách chất lượng, đẹp "để đời" để có thể sử dụng tốt ít nhất trong khoảng 20 năm tới.

"Các hạng mục khác như ghế ngồi trên khán đài, phòng thay đồ, nhà vệ sinh sẽ được thi công sau do đang được đấu thầu", chủ tịch đội bóng đất cảng cho biết.

Trải qua hơn 60 năm sử dụng, nhiều hạng mục của sân vận động Lạch Tray đã xuống cấp nghiêm trọng. Sân đã trải qua 5 lần được cải tạo, sửa chữa vào các năm 1977, 1995, 2001, 2003 và 2013. Năm 2003, sân được lắp bảng điện tử để sử dụng cho các trận đấu môn bóng đã nữ SEA Games.

Hồi tháng 1, Công an TP.Hải Phòng có công văn gửi đến Chủ tịch UBND thành phố cho biết sân Lạch Tray không đảm bảo cơ sở vật chất để thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Cuối tháng 4, CLB Hải Phòng được UBND TP. Hải Phòng bàn giao cho Công ty Cổ phần Sông Hồng, doanh nghiệp do ông Văn Trần Hoàn làm giám đốc. Từ khi tiếp nhận và quản lý đội bóng, ông Hoàn đã có một số nỗ lực nhằm quyết tâm cải thiện thành tích của đội, cũng như hình ảnh mới trong mắt người hâm mộ bóng đá Hải Phòng.

HLV Kiatisuk được khen đẹp trai trong ngày trở lại sân Lạch Tray Chiều 1/4, người hâm mộ Hải Phòng kéo đến sân Lạch Tray rất đông để chứng kiến sự trở lại của HLV Kiatisuk sau nhiều năm.

Bảo Ngọc - Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-clb-hai-phong-bo-10-ty-dong-cai-tao-san-lach-tray-post1214253.html