Chủ tịch Chung đã nhận được 'tâm thư' của người dân Đồng Tâm

Ông Bùi Viết Hiểu - đại diện người dân thôn Hoành (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã nhận được 'tâm thư' và nhắc lại nhiều lần việc ông Chung có thể sẽ về Đồng Tâm vào sáng mai.

Chiều nay (21.4), nhiều ngả đường ở xã Đồng Tâm đã được thu dọn chướng ngại vật, người dân nơi đây ngóng chờ một cuộc đối thoại với chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Trưa cùng ngày, trên hệ thống phát thanh của thôn Hoành, ông Lê Đình Ba - một trong những đại diện của người dân đã thông báo việc Chủ tịch Chung có thể về làm việc, đề nghị người dân trong thôn không để kẻ xấu trà trộn làm mất an ninh trật tự. Trên những gương mặt lam lũ của người dân ánh lên nhiều tia hy vọng.

Tuy nhiên, cuộc gặp mặt chưa diễn ra như dự kiến.

Sáng 21.4, nhà văn hóa thôn Hoành nơi giữ cán bộ, chiến sĩ đã được tháo dỡ phông bạt che chắn.

Trước đó, chiều 20.4, ông Nguyễn Đức Chung đã về UBND huyện Mỹ Đức để mời người dân đến đối thoại nhưng người dân không đồng tình với việc làm việc ở trụ sở huyện mà muốn mời Chủ tịch TP về xã Đồng Tâm.

Trao đổi với Dân Việt lúc 16h30 chiều 21.4, ông Bùi Viết Hiểu - đại diện người dân thôn Hoành cho biết vừa có cuộc trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ông Hiểu cho biết: “Qua cuộc nói chuyện, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói đã nhận được kiến nghị gồm 8 đề nghị của người dân Đồng Tâm”.

Theo đó, ông Hiểu nói rằng ông Chung đã ghi nhận: cán bộ, chiến sĩ đang ở nhà văn hóa thôn Hoành được nhân dân đối đãi tử tế, ăn uống đầy đủ, mua quần áo cho mặc, không đánh đập.

Trong khi tường thuật lại cuộc nói chuyện với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Hiểu nhắc đi nhắc lại nhiều lần việc “Chủ tịch Chung bảo tôi là Chủ tịch UBND TP không bao giờ lừa dối nhân dân”.

Ông Hiểu cũng thuật lại những nội dung về đất đai, Chủ tịch UBND TP đã giao cho Thanh tra thành phố, có cả Thanh tra Chính phủ, tài nguyên môi trường về giám sát, xác minh làm việc dứt điểm để bà con yên tâm.

Đối với các kiến nghị về hạ tầng, ông cho biết ông Chung đã đồng ý với đề xuất của Bí thư xã Đồng Tâm. Theo đó, Thành phố sẽ chi ngay 1 tỷ đồng làm đường trong xã và sẽ đầu tư các công trình khác nếu cần thiết, sau khi đã được khảo sát.

"Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nói có thể sẽ về gặp người dân Đồng Tâm vào sáng mai (22.4)" - ông Hiểu nói đầy hy vọng.

Xem thêm: Người dân Đồng Tâm viết "tâm thư" gửi Chủ tịch Hà Nội

Nhóm PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chu-tich-chung-da-nhan-duoc-tam-thu-cua-nguoi-dan-dong-tam-763849.html