Chủ tịch Bình Định: 'Nếu để dự án nào ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tôi xin từ chức'

Sáng 5.11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có buổi đối thoại với các hộ dân thôn Mỹ Phú Bắc, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ về dự án điện mặt trời trên đầm Trà Ổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định, sẽ thực hiện đúng với những gì đã cam kết với người dân. Ảnh: N.T

Dân cần giải pháp đền bù

Sau khi có thông tin UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương cho phép Công ty CP năng lượng tái tạo Việt Nam đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ, với tổng vốn đầu tư 1.440 tỉ đồng, trên diện tích khoảng 60ha thì người dân đã tập trung phản đối (trong đó có người dân thôn Mỹ Phú Bắc).

Người dân thôn Mỹ Phú Bắc phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: N.T.

Ông Nguyễn Tâm (thôn Mỹ Phú Bắc) cho rằng, toàn thôn Mỹ Phú Bắc có 120 hộ, nếu dự án triển khai thì người dân trong thôn sẽ giảm diện tích đánh bắt. Vì vậy, ông mong lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư phải giải quyết hợp tình, hợp lý với dân.

Ngoài ra, ông Tâm còn phát biểu, dự án được xây dựng trên diện tích 60ha, sẽ có 33% nằm ngoài đầm còn phần còn lại sẽ nằm trong bãi bồi.

Thế nhưng, bãi bồi đó được người dân chăn thả bò, trâu, giờ chủ đầu tư lấy để làm dự án thì bò, trâu phải chăn thả ở đâu? Cuối cùng, ông cũng đề nghị phải có giải pháp đền bù, đảm bảo đời sống cho người dân, đặc biệt là 35 hộ dân có ghe, xuồng hành nghề trên đầm.

"Lãnh đạo mà hại dân thì không ai làm"

Trả lời các câu hỏi của người dân, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ - khẳng định: "Lãnh đạo mà hại dân thì không ai làm. Lãnh đạo địa phương muốn cái gì, làm cái gì cũng phải suy nghĩ về lợi ích của nhân dân, làm gì gây hại cho bà con thì nên từ chức."

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, việc làm ảnh hưởng môi trường, làm cạn kiệt nguồn thủy sản tại đầm Trà Ổ chính là tình trạng xung điện đang nổi lên trên đầm, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng tới môi trường.

Đầm Trà Ổ có diện tích khoảng 1.200ha. Ảnh: N.T.

“Tuần này, tôi sẽ chủ trì cuộc họp và kiên quyết ra quân dẹp loạn, môi trường mà bà con nên lo lắng nhất là hủy diệt nguồn lợi thủy sản. Theo thống kê, Mỹ Lợi, Mỹ Thắng, Mỹ Châu, Mỹ Đức có trên 100 đối tượng đang hành nghề xung điện và tôi kiên quyết xử lý” - ông Dũng nhấn mạnh.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho hay, khi dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ đi vào hoạt động, huyện Phù Mỹ sẽ thu thêm ngân sách, đồng thời, giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Cũng tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, sẽ bồi thường thỏa đáng và ưu tiên sử dụng lao động địa phương. Đặc biệt, là 35 hộ dân có ghe, xuồng hành nghề trên đầm Trà Ổ.

“Tôi cam đoan với bà con, tôi còn làm chủ tịch UBND tỉnh, thì nếu để dự án nào ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tôi xin từ chức” - ông Dũng khẳng định.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/chu-tich-binh-dinh-neu-de-du-an-nao-anh-huong-den-doi-song-cua-nguoi-dan-toi-xin-tu-chuc-639828.ldo