Chủ tịch, bí thư xã 'sát phạt' nhau tại trụ sở làm việc

Chủ tịch và bí thư xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cùng 4 cán bộ xã đang “sát phạt” nhau trên chiếu bạc thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Ngày 11/9, ông Nguyễn Tiến Tầng, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) xác nhận về vụ việc Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND và 4 cán bộ xã Vạn Phúc bị bắt giam và khởi tố về tội đánh bạc.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc bao gồm: ông Phạm Phú Khơi, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Văn Chuộng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; ông Phạm Khắc Thả, nguyên Chủ tịch MTTQ; ông Trần Văn Giới, cán bộ văn phòng; ông Phạm Hữu Khiêm, cán bộ đài truyền thanh và ông Nguyễn Bách Thuấn, cán bộ địa chính - xây dựng.

Trước đó vào trưa 5/9, Công an huyện Ninh Giang nhận được thông tin về một nhóm người đang công tác tại xã Vạn Phúc đang tổ chức đánh bạc ngay tại trụ sở làm việc. Khi các trinh sát ập đến, một số người đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, toàn bộ những người còn lại được mời về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Thượng tá Hoàng Kim Thái – Trưởng Công an huyện Ninh Giang cho biết, ngày 7/9, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang về hành vi đánh bạc.

Ông Tầng cho biết thêm, phía UBND huyện Ninh Giang đã làm việc và nghe báo cáo từ phía Công an huyện về vụ việc. Sau khi bàn bạc, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện đã quyết định xử lý kỷ luật về Đảng và cách chức tất cả 6 đối tượng này đã có hành vi tham gia đánh bạc.

Nam Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chu-tich-bi-thu-xa-sat-phat-nhau-tai-tru-so-lam-viec-208726.htm