Chủ tịch Barcelona xin lỗi Lionel Messi

'Tôi yêu cậu, Barcelona yêu cậu', Joan Laporta đã nói với Lionel Messi như thế trong buổi lễ nhậm chức chủ tịch CLB Barcelona.

Joan Laporta, 58 tuổi được bầu làm chủ tịch Barcelona vào thứ hai tuần trước. Trước đây, ông từng là chủ tịch Barcelona trong giai đoạn thành công rực rỡ nhất của CLB. Trong cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ này, chính Lionel Messi đã bỏ phiếu bầu cho Laporta.

Hôm nay (18-3), trong buổi lễ chính thức nhậm chức chủ tịch Barcelona, Joan Laporta tiếp tục hứa sẽ làm hết sức để Messi tiếp tục ở lại đội chủ sân Nou Camp đến hết sự nghiệp.

Hợp đồng của Messi với Barca sẽ hết hạn vào cuối mùa này và siêu sao sắp bước sang tuổi 34 người Argentina chỉ quyết định tương lai của mình sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Messi hiện đang được liên kết đến PSG, Man City và cả giải MLS của Mỹ khi Beckham sẵn sàng chào đón anh trong màu áo Inter Miami.

Lapota phát biểu trong lễ nhậm chức chủ tịch Barcelona. ẢNH: GETTY

Lapota phát biểu trong lễ nhậm chức chủ tịch Barcelona. ẢNH: GETTY

Mùa hè năm ngoái, Messi đòi chia tay Barcelona nhưng cuối cùng anh chọn cách ở lại đến hết hợp đồng. Messi mâu thuẫn gay gắt với chủ tịch Barcelona khi đó là Josep Maria Bartomeu.

Ông Bartomeu sau đó từ chức chủ tịch Barca và ông vừa mới bị cảnh sát bắt vì với cáo buộc tham nhũng ở Barca, cùng với việc thuê công ty dùng mạng xã hội bôi nhọ danh dự nhiều thành viên của Barca, trong đó có cả Messi, Pique, Pep Guardiola.

Trong bài phát biểu nhậm chức chủ tịch Barcelona, dưới sự chứng kiến của Messi cùng các đồng đội, Joan Laporta chia sẻ, “Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục Leo ở lại CLB. Xin lỗi Leo… Tôi sẽ cố gắng hết sức và cậu ấy biết điều đó.

Tất nhiên, Barcelona sẽ cố gắng thuyết phục Messi ở lại đây vì cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Xin lỗi, nhưng tôi yêu cậu và Barcelona cũng yêu cậu. Nếu sân vận động này chật cứng CĐV, Messi sẽ không muốn rời đi”.

Một trong những ưu tiên của luật sư Laporta là gia hạn hợp đồng với Messi. ẢNH: GETTY, REUTERS

Laporta từng trải qua nhiệm kỳ đầu tiên làm chủ tịch Barca từ năm 2010 cho biết việc giải quyết tình hình tài chính khó khăn của Barca cũng là ưu tiên của ông. Ông cũng hoàn toàn đặt niềm tin vào HLV trưởng Ronald Koeman.

Laporta tiếp tục, “Bây giờ chúng tôi cần phải làm tốt mọi thứ. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để bạn tự hào về Barcelona một lần nữa. Tình hình kinh tế của Barcelona cũng là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi cần làm cho CLB phát triển bền vững.

Chúng tôi có một kế hoạch cho việc này. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của Barcelona. Tính ổn định là chìa khóa của vấn đề và chúng tôi có thể cải thiện tất cả mọi thứ để giúp Barcelona có thể cạnh tranh hơn. Nhưng Barcelona phải duy trì sự ổn định”.

Trung vệ Gerard Pique cũng có mặt chúc mừng Laporta. ẢNH: GETTY

Trong nhiệm kỳ đầu tiên làm chủ tịch Barcelona, Laporta cùng Messi đã tạo nên 4 danh hiệu La Liga, 2 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu, 1 FIFA club World Cup cùng các danh hiệu nhỏ khác.

Ở mùa giải năm nay, Barcelona khởi đầu chật vật ở La Liga, có lúc gần như không ai nghĩ Barca có thể đua vô địch với Atletico Madrid. Tuy nhiên, Barca đã trở lại đầy mạnh mẽ khi đang đứng thứ hai kém Atletico chỉ 4 điểm và hơn kình địch Real Madrid 2 điểm.

Barcelona thua ở chung kết cúp Tây Ban Nha cũng như bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, hiện Barcelona đã vào chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha - Copa del Rey. Laporta đã giao nhiệm vụ cụ thể cho HLV Ronald Koeman, đó là giúp Barcelona vô địch La Liga và Copa del Rey.

Koeman được gia nhiệm vụ giúp Barcelona vô địch La Liga và Copa Del Rey mùa này. ẢNH: GETTY

Hướng về phía Ronald Koeman, Laporta nói, “Ronald, ông có sự tin tưởng của chúng tôi. Chúng tôi muốn quay trở lại làm nên lịch sử ở Champions League. Nhưng năm nay, Barcelona cần cố gắng vô địch La Liga và Copa Del Rey”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/chu-tich-barcelona-xin-loi-lionel-messi-973335.html