Chủ tịch Barca bị tố thuê người bôi nhọ Messi trên mạng xã hội

Nội bộ Barca tiếp tục dậy sóng khi hàng loạt tờ báo ở Tây Ban Nha tiết lộ Chủ tịch Bartomeu chi tiền để một công ty truyền thông bôi nhọ hình ảnh các cầu thủ trên mạng xã hội.

Mới đây, chương trình phát thanh bóng đá Que t'hi jugues trên Cadena Ser tiết lộ ban lãnh đạo Barcelona đã thuê một công ty tư vấn phân tích dữ liệu có tên I3 Ventures để đăng tải những câu chuyện nhằm bôi nhọ một số cầu thủ, cựu cầu thủ và HLV của đội bóng, đồng thời cải thiện hình ảnh của Chủ tịch Josep Bartomeu trước cuộc bầu cử vào cuối mùa giải.

Nguồn tin này cũng cho biết Barca đã thuê I3 Ventures từ năm 2017 và chi trả 6 hóa đơn khác nhau với chi phí tổng cộng gần một triệu euro. Công ty này sở hữu nhiều tài khoản trên các mạng xã hội, với mục đích chính là đăng tải những câu chuyện tiêu cực về các nhân vật có ảnh hưởng tại Camp Nou.

 Chủ tịch Josep Bartomeu vướng phải bê bối thuê người bôi nhọ cầu thủ trên mạng xã hội. Ảnh: Getty Images.

Chủ tịch Josep Bartomeu vướng phải bê bối thuê người bôi nhọ cầu thủ trên mạng xã hội. Ảnh: Getty Images.

Những câu chuyện về Lionel Messi và vợ, Gerard Pique, Pep Guardiola, Xavi, Carles Puyol hay cựu chủ tịch Joan Laporta được xác nhận là đã xuất hiện. Trong đó, một tài khoản mạng xã hội có tên Justicia y Dialo en el deporte đã bình luận tiêu cực về việc kinh doanh Pique. Một tài khoản khác có tên Alter Sports lại đăng tải thông báo về việc HLV Pep Guardiola gây tai nạn sau khi đâm 4 chiếc xe. Các câu chuyện về Messi chủ yếu lên quan đến việc tiền đạo này không chịu gia hạn hợp đồng hoặc đưa ra yêu sách.

Ngay lập tức, ban lãnh đạo Barca đã đưa ra tuyên bố phủ nhận những cáo buộc này. Đội chủ sân Camp Nou thừa nhận có thuê I3 Ventures nhưng không nhằm mục đích bôi nhọ các thành viên của đội bóng. Barca sẵn sàng chấm dứt quan hệ đối tác nếu công ty trên không rút lại những cáo buộc đã đưa ra. Ban lãnh đạo đội bóng cũng cho biết việc ký hợp đồng dịch vụ giám sát trên mạng xã hội là có, song chỉ để xử lý những bình luận tiêu cực và đảm bảo danh tiếng cho CLB.

Ngay cả khi ban lãnh đạo Barca có thể "tẩy trắng" sự việc này, đây cũng là một đòn mạnh giáng vào uy tín của Chủ tịch Bartomeu trong bối cảnh nội bộ đội bóng đang tồn tại nhiều vấn đề. Bởi lẽ, cả Messi và Pique đều là những cầu thủ có ảnh hưởng rất lớn ở CLB, không chỉ trong phòng thay đồ.

Theo Daily Mail, một nạn nhân của việc bôi nhọ này đã tuyên bố sẽ có những hành động pháp lý để chống lại ban lãnh đạo Barca. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Bartomeu tại Camp Nou sẽ kết thúc vào năm 2021. Ông đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao đến từ 3 ứng cử viên nặng ký là Emili Rousaud, Victor Font và Joan Laporta.

HLV Capello kể chuyện hỏi mượn Messi ngay trên sân Năm 2005, cựu thuyền trưởng Juventus vì quá ấn tượng với tài năng ở tuổi 18 của Lionel Messi nên đã hỏi mượn cầu thủ người Argentina ngay trong trận đấu với Barca.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chu-tich-barca-bi-to-thue-nguoi-boi-nho-messi-tren-mang-xa-hoi-post1048401.html