Chủ tịch Bạc Liêu kiểm tra công tác tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

Ngày 26/01, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung đã dẫn Đoàn công tác đến kiểm tra tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất đầu năm 2020.

Tham gia cùng Đoàn công tác của Chủ tịch có lãnh đạo Sở NN&PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT và lãnh đạo UBND huyện Hồng Dân, huyện Phước long, Thị xã Giá Rai.

Ông Lưu Hoàng Ly – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu.

Ông Lưu Hoàng Ly – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung, cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra nguồn nước, công tác vận hành điều tiết nước tại cống âu thuyền Ninh Quới (Hồng Dân) và các tuyến cống trên trục kênh Quản lộ Phụng Hiệp thuộc địa bàn huyện Hồng Dân cùng địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lưu Hoàng Ly – Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Hiện nay để chủ động nguồn nước phục vụ cho hơn 48 ngàn ha trà lúa Đông xuân các lứa, đang có trên đồng, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc mở và vận hành 4 cống trên tuyến kênh quản lộ Phụng Hiệp để đưa nước ngọt vào các trục kênh nội đồng phục vụ cho nông dân bơm tát. Tuy vậy, những ngày qua trực nước trên kênh nội đồng ở địa bàn thị xã Giá Rai đang xuống rất thấp, ở mức âm 0,4 mét, nguy cơ thiếu nước phục vụ cho hơn 7 ngàn ha lúa đông xuân của bà con nông dân khu vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung (mặc áo đen, đứng thứ 3 từ trái sang) cùng Đoàn công tác khảo sát thực tế các tuyến cống Nam Kiệu trên trục kênh Quản lộ Phụng Hiệp thuộc địa bàn huyện Hồng Dân cùng địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Đặc biệt, theo Chủ tịch UBND tỉnh, thì qua khảo sát thực tế hiện nay vẫn còn một số nơi bà con nông dân vẫn tiếp tục xuống giống trà lúa vụ 3, bất chấp nguy cơ thiếu nước mà ngành chức năng đã khuyến cáo. Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung chỉ đạo, Sở NN&PTNT phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra nhằm làm tốt công tác điều tiết nước, không chỉ nguồn nước ngọt phục vụ bơm tát cho trà lúa đông xuân, mà cả nguồn nước mặn phục vụ cho việc thả tôm nuôi vụ 1 của vùng Nam Quốc lộ IA.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung (áo đen, đứng thứ 6 từ trái sang) cùng Đoàn công tác khảo sát thực tế tại cống âu thuyền Ninh Quới (Hồng Dân, Bạc Liêu).

Cùng với đó, phải tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không tiếp tục xuống giống trà lúa vụ 3, nếu tiếp tục xuống giống vào thời điểm này, chắc chắn sẽ bị thiệt hại do thiếu nước. Bởi năm nay, được dự báo là sẽ hạn gay gắt và nước mặn xâm nhập sâu vào các vùng nội đồng giống như mùa khô năm 2015-2016.

Trọng Nghĩa – Tăng Định

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/chu-tich-bac-lieu-kiem-tra-cong-tac-tinh-hinh-dieu-tiet-nuoc-phuc-vu-san-xuat-491199.html