Chủ tịch Bạc Liêu: 'CSGT phải nắm bắt tâm lý người vi phạm nồng độ cồn'

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ phải nắm bắt tâm lý của người vi phạm nồng độ cồn để vận động họ chấp hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 22/1, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đánh giá, trong 11 tháng đầu năm, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí (về số vụ, số người chết và số người bị thương). Tuy nhiên, đến cuối năm (cụ thể là tháng 12/2020) thì số liệu tai nạn giao thông (TNGT) lại tăng 2 tiêu chí (số người chết và số người bị thương) so với năm 2019.

“Do đó, trong thời gian tới, để bảo đảm trật tự ATGT, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tôi đề nghị các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT như: nồng độ cồn; ma túy; quá tốc độ,...

Đồng thời, phải nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa, xử lý nghiêm việc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường vỉa hè, nhất là ở địa bàn TP. Bạc Liêu, dọc tuyến QL1 qua địa bàn” ông Thiều nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2020.

Riêng về vấn đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng nhắc nhở người tham gia giao thông “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” để bảo đảm an toàn.

“Đặc biệt là trong nội bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định xử phạt vi phạm về nồng độ cồn và các quy định liên quan đến ATGT trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định 100 để người dân biết thực hiện nghiêm túc”, ông Thiều lưu ý và yêu cầu lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ phải nắm tâm lý của người vi phạm nồng độ cồn để vận động người dân chấp hành.

“Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề ATGT trên địa bàn”, ông Thiều kiên quyết.

Liên quan vấn đề nồng độ cồn, trong phát biểu tham luận Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu cho rằng, thời gian qua, các lực lượng tuần tra, kiểm soát đã kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100. Từ đó, người vi phạm nồng độ cồn đã biết sợ, bởi mức phạt rất cao.

“Nếu uống nhiều quá, người dân vẫn có thể nhờ chủ quán gọi xe ôm hay taxi về nhà, không nên tự chạy xe để đảm bảo an toàn cho mình và cho những người cùng tham gia giao thông”, Đại tá Thật kêu gọi.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 - 14/12/2020) toàn tỉnh xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 25 người, bị thương 31 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 139 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 3 vụ (-8,3%), tăng 4 người chết (+19%), tăng 4 người bị thương (+14,8%).

Trong đó, đáng chú ý là đường bộ xảy ra 2 vụ TNGT rất nghiêm trọng làm chết 4 người, bị thương 2 người; xảy ra 1 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 1 người. Đường thủy không xảy ra vụ TNGT nào.

Qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng CSGT trong tỉnh đã lập biên bản 612 trường hợp, xử phạt với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Đồng thời, tước 495 giấy phép lái xe, tạm giữ 612 phương tiện các loại.

Gia Minh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/chu-tich-bac-lieu-csgt-phai-nam-bat-tam-ly-nguoi-vi-pham-nong-do-con-d493338.html