Chủ tịch AFC Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa đến thăm Việt Nam

13h45 phút chiều ngày 31/10/2017, đoàn quan chức LĐBĐ châu Á (AFC) do Chủ tịch Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa dẫn đầu đã có mặt tại Hà Nội - bắt đầu chuyến thăm và làm việc với LĐBĐVN.

Đón Chủ tịch AFC và đoàn quan chức AFC tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Thay mặt Thường trực Ban chấp hành LĐBĐVN, Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã chào mừng Chủ tịch AFC cùng các quan chức AFC đến Việt Nam. Chủ tịch Lê Hùng Dũng chia sẻ cùng với những hỗ trợ thiết thực của AFC và Ngài Chủ tịch AFC, việc người đứng đầu tổ chức bóng đá châu Á dành thời gian sang thăm và làm việc với bóng đá Việt Nam là điều hết sức may mắn. Điều này sẽ tiếp tục mở ra những kế hoạch mới hiệu quả cho bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa đã có mặt tại Hà Nội - bắt đầu chuyến thăm và làm việc với LĐBĐVN.

Đáp lời, Chủ tịch AFC Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa cũng cảm ơn sự tiếp đón của Chủ tịch Lê Hùng Dũng cũng như bóng đá Việt Nam dành cho ông và cho các thành viên trong đoàn.

Chia sẻ cùng Chủ tịch Ebrahim Al Khalifa về chương trình “Sứ mệnh và tầm nhìn” - với tham vọng biến AFC trở thành Liên đoàn châu lục hàng đầu thế giới và có thêm đội tuyển của châu Á thành công trên đấu trường thế giới, Chủ tịch Lê Hùng Dũng bày tỏ niềm tin bóng đá châu Á sẽ là tương lai của bóng đá thế giới. Cùng quan điểm, Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa cho rằng bóng đá châu Á đang phát triển mạnh mẽ và sẽ phát triển mạnh hơn khi các Liên đoàn quốc gia cùng tham gia. Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa đánh giá cao những thành tích mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, bởi những kết quả này đang góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá châu Á. Vì vậy, AFC cũng như cá nhân ông luôn sẵn sàng hỗ trợ các Liên đoàn bóng đá quốc gia cũng như LĐBĐVN trong hiện tại và tương lai vì mục tiêu chung.

Theo kế hoạch, trong sáng ngày 1/11/2017, Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa sẽ đến trụ sở LĐBĐVN và làm việc cùng Thường trực Ban chấp hành VFF. Sau đó ông cùng phái đoàn sẽ tham quan trụ sở VFF, các khu tập luyện... của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 14h30 chiều cùng ngày, Chủ tịch Ebrahim Al Khalifa sẽ gặp Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện.

* Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã có 4 đội tuyển giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á 2018:

+ Đội tuyển U23 Việt Nam lần thứ 2 giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2018

+ ĐT nữ giành Huy chương Vàng SEA Games 29, đồng thời giành quyền tham dự VCK ASIAN cup nữ 2018

+ Đội tuyển Futsal giành quyền thi đấu bán kết Futsal Đông Nam Á 2017 (đang diễn ra tại TP.HCM), đồng nghĩa với việc giành quyền tham dự VCK Futsal châu Á 2018.

+ Đội tuyển nam quốc gia đang chuẩn bị tập trung tiếp tục thi đấu vòng loại ASIAN Cup (ngày 14/11/2017 gặp đội tuyển Afghanistan - đây là trận đấu vô cùng quan trọng có ảnh hưởng đến việc giành vé tham dự VCK Asian Cup 2018).

+ Đội tuyển U19 quốc gia 17h30 chiều ngày 2/11 sẽ lên đường sang Đài Bắc Trung Hoa tham dự bảng H - vòng loại U19 châu Á 2018 với mục tiêu giành vé tham dự VCK U19 châu Á. Tại vòng loại U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1, đây là kết quả của sự phấn đấu trong thời gian qua, đặc biệt là thành tích lọt vào bán kết giải vô địch U19 châu Á 2016, đồng thời xuất sắc giành vé tham dự World Cup U20.

Hôm nay Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa sẽ đến trụ sở LĐBĐVN và làm việc cùng Thường trực Ban chấp hành VFF

+ Đội tuyển U16 quốc gia giành vé tham dự vòng chung kết U16 châu Á 2018.

* Chương trình “Sứ mệnh và tầm nhìn” do Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa khởi xướng và được đưa ra tại cuộc họp Qatar 2016 nêu ra tham vọng biến AFC trở thành Liên đoàn châu lục hàng đầu thế giới và có thêm đội tuyển của châu Á thành công trên đấu trường thế giới, đồng thời xác lập bóng đá là môn thể thao số 1 của châu lục. Chương trình tiếp theo do Ngài Chủ tịch AFC khởi xướng mang tên “One Goal One Asia” nhấn mạnh giá trị cốt lõi là tính chuyên nghiệp và thống nhất trong các hoạt động bóng đá với các giải pháp phát triển và định chế hóa các hoạt động bóng đá, đề cao các giá trị về tính minh bạch và các luật lệ của môn bóng đá, phát triển bóng đá cộng đồng, bóng đá trẻ cũng như tổ chức các giải đấu có chất lượng hàng đầu.

P.V

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/chu-tich-afc-shaikh-salman-bin-ebrahim-al-khalifa-den-tham-viet-nam-292-256956.html