Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phong tỏa thêm Khoa cấp cứu

Trước đó, bệnh viện đã phong tỏa một số khoa phòng tại các khu B,C,D do ghi nhận có ca mắc Covid-19.

Trong những ngày qua, thông qua tầm soát tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phát hiện 1 nhân viên y tế của khoa khi tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu tại cộng đồng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Vì thế, bệnh viện thực hiện phong tỏa Khoa Cấp cứu.

Khu cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa bị phong tỏa.

Từ 17 giờ ngày 17/8 cho đến hết ngày 20/8, bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu cho đến khi có thông báo mới; đề nghị bệnh nhân cứu cấp chuyển sang các bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có gần 1.300 giường bệnh là bệnh viện lớn nhất tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, bệnh viện đã phong tỏa một số khoa phòng tại các khu B,C,D do ghi nhận có ca mắc Covid-19. Chiều nay, Bệnh viện đã gỡ bỏ phong tỏa khoa Nhi và phòng mổ dịch vụ.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế chuẩn bị phương án khám chữa bệnh cho nhân dân trong tình huống bệnh viện bị phong tỏa.

Đến tối nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận tổng cộng hơn 4.800 người dương tính với SAR-CoV-2, dịch bệnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp với nhiều ca được ghi nhận tại nhiều khu phong tỏa ở thành phố Nha Trang./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/benh-vien-da-khoa-tinh-khanh-hoa-phong-toa-them-khoa-cap-cuu-883466.vov