'Chủ thầu' vụ nhận tiền tỉ để chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái có 3 tiền án

Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra về vụ Vũ Thụy Hồng Ngọc thuê người chém chồng là bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

'Chủ thầu' Phan Nguyễn Duy Thanh nhận hợp đồng tiền tỉ để chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Ảnh chụp lại từ trang Website của Công ty bảo vệ Song Thanh

Các bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Mỹ, ngụ Q.1, TP.HCM), Phan Nguyễn Duy Thanh (37 tuổi, Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Song Thanh (Công ty Song Thanh, trụ sở tại đường Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú); Nguyễn Thanh Phong (40 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Phạm Văn Ngôn (33 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (28 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Chống Thín Sáng (31 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, cả 4 đều làm việc tại Công ty Song Thanh) về tội “cố ý gây thương tích”; đồng thời truy nã Danh Tiến (chưa rõ lai lịch).

Phan Nguyễn Duy Thanh, được xác định là người "điều hành" vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái, mới chỉ học hết lớp 1, mang trên người 3 bản án.

Theo kết luận điều tra, năm 2008, ông Chiêm Quốc Thái (44 tuổi, ngụ Q.1, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, trên đường Nguyễn Trãi, Q.1) và bà Ngọc sống chung như vợ chồng. Đến năm 2011, hai người này kết hôn… Năm 2014, ông Thái và Ngọc xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau; đến năm 2015 làm đơn ly dị, yêu cầu phân chia tài sản.

Trước đó, vào năm 2010, thông qua ông Thái, Ngọc quen biết với vợ chồng bà T.H.S (ngụ Q.10, làm tại phòng khám H.L trên đường Trần Hưng Đạo, Q.5).

Khoảng đầu tháng 3.2018, Thanh đến nhà bà S. (chung cư N.K ở Q.10) nói chuyện mua bán đất thì gặp Ngọc. Ngọc kể cho Thanh nghe về việc Ngọc đang làm thủ tục ly hôn với ông Thái nhưng ông Thái dùng mạng xã hội nói xấu bà. Ngọc nhờ Thanh chém dằn mặt ông Chiêm Quốc Thái "với giá" 1 tỉ đồng.

Một tuần sau, Ngọc đem 500 triệu đồng qua phòng khám H.L đưa cho bà S. nhờ chuyển giúp cho Thanh. Sau đó, bà S. gọi cho Thanh đến nhà đưa 500 triệu đồng của Ngọc. Thanh đem tiền về Công ty Song Thanh giao cho Sáng giữ. Ngày 25.3, Thanh kêu Sáng gọi điện thoại cho Phong, Ngôn, Tuấn và Danh Tiến, Tú “chùa” (cả 2 chưa rõ lai lịch) đến phòng họp của công ty lên kế hoạch chém ông Thái theo hợp đồng của Ngọc. Thanh chỉ đạo Sáng chi hơn 12 triệu đồng cho Phong, Ngôn, Tuấn và Tú, Tiến (chưa rõ lai lịch) để làm chi phí mua điện thoại, dao… theo dõi chém ông Chiêm Quốc Thái.

Đến tối 28.3, bọn chúng phát hiện ông Chiêm Quốc Thái đi cùng với nữ luật sư ăn tối tại một nhà hàng (Q.1) vừa đi ra thì Tuấn (Tiến chở Tuấn), Ngôn (Tú “chùa” chở Ngôn) nhảy xuống cầm dao chém ông Thái bị thương với tỷ lệ thương tật 5%. Sau khi thực hiện xong hợp đồng “chém mướn”, chiều 30.3, Thanh gọi Ngôn, Tuấn, Tú “chùa”, Danh Tiến đến công ty trả thù lao cho mỗi người 30 triệu đồng…

Qua điều tra, từ ngày 10.5 - 7.6, Cơ quan CSĐT lần lượt bắt tạm giam Phong, Tuấn, Ngôn, Thanh, Ngọc về tội cố ý gây thương tích. Ngày 19.7, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Danh Tiến về tội cố ý gây thương tích.

Thời điểm bà Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái mâu thuẫn nhau - Ảnh: C.T.V

Trong quá trình kiểm tra tại Công ty Song Thanh, nhà của Thanh, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ), 2 khẩu súng bắn đạn chì bằng khí nén, 7 viên đạn hơi cay, 13 mã tấu tự chế, 4 con dao bấm, 2 coi điện, 5 bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật khác.

Theo hồ sơ, Thanh vừa học hết lớp 1 thì nghỉ, lớn lên đi học nghề, nhưng do chơi bời lêu lổng nên đi cướp kiếm tiền tiêu xài, mang trên người 3 tiền án, trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty Song Thanh.

Cụ thể, năm 1998, TAND TP.HCM tuyên Thanh 18 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản công dân”. Năm 1999, Thanh lại xộ khám 9 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”. Đến 2006, TAND Q.6 tuyên Thanh 2 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong nhóm “sát thủ” này, ngoài “đại ca” Thanh, Thanh Tuấn cũng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Đàm Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chu-thau-vu-nhan-tien-ti-de-chem-bac-si-chiem-quoc-thai-co-3-tien-an-995170.html