Chư Tăng bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng nay, 28-11 (14-10 ÂL), tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới định kỳ.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quang niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, Chứng minh Phật giáo TP.HCM cùng đại chúng đã đảnh lễ lịch đại Tổ tại Tổ đường, sau đó tuần tự trang nghiêm tại chánh điện thực hiện các nghi thức bố-tát.

Tại chánh điện trang nghiêm, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã thành kính niêm hương bạch Phật; đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp.

HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP đã trùng tuyên Tỳ-kheo, Bồ-tát giới giữa đại chúng.

Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối như pháp

Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, mỗi hàng tháng, chư Tăng bố-tát, tụng giới chung vào sáng 14 ÂL.

Được biết, dự kiến, BTS GHPGVN sẽ tổ chức tuần huân tu 10 ngày dành cho chư tôn đức BTS GHPGVN TP, các ban chuyên môn, 24 BTS GHPGVN quận huyện nhằm cùng tu tập theo các nghi thức truyền thống và thảo luận, thống nhất một số hoạt động Phật sự chuyên đề về Tăng sự, hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận huyện, Đại hội đại biểu Phật giáo TP…

Đảnh lễ Tam bảo

Bố-tát là nghi thức đặc thù từ thời Đức Phật nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành...

Chư Tăng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

HT.Thích Minh Thông trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Giới luật được nhấn mạnh là biểu hiện của thọ mạng Chánh pháp

Giới luật còn, tức Phật pháp còn trên thế gian

H.D - Ảnh: Bảo Toàn

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhoa/phatgiao/2020/11/28/16d48a/