Chú tâm thực hiện các chuyên đề xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo tốt TTATGT

Đây là chỉ đạo của Đại tá Lê Quốc Dân – Phó giám đốc CATP tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo TTATGT quý I-2020, đánh giá kết quả 15 ngày phòng chống đua xe trái phép do CATP tổ chức chiều 7-5.

Đây là chỉ đạo của Đại tá Lê Quốc Dân – Phó giám đốc CATP tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo TTATGT quý I-2020, đánh giá kết quả 15 ngày phòng chống đua xe trái phép do CATP tổ chức chiều 7-5.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu tại hội nghị.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT, 3 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSGT toàn thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội. Theo kết quả đánh giá các mặt công tác, trong số 26 vụ TNGT xảy ra, làm chết 21 người, 16 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2019, dù số người bị thương có tăng, nhưng giảm 6 vụ và giảm 6 người chết. Qua thực hiện các chuyên đề, xử lý gần 3.600 trường hợp vi phạm tốc độ, 341 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.262 vượt đèn đỏ, 1.778 đi ngược chiều, đi vào đường cấm... Đặc biệt, qua thực hiện Kế hoạch của Bộ CA và giám đốc CATP về Phòng chống đua xe trái phép, lực lượng CSGT đã phối hợp với các lực lượng xử lý và giải tán 52 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện đua xe trái phép, gây rối TTCC.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Quốc Dân cho rằng, CBCS toàn lực lượng CSGT đã rất nỗ lực trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT với nhiều chuyên đề hay, đạt hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên tình hình TNGT xảy ra còn phức tạp, số người bị thương tăng hơn so với cùng kỳ quý I-2019. Vì vậy, CSGT các cấp cần cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân tồn tại. Trong đó, nên rà soát những hành vi vi phạm, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT để đề ra những giải pháp căn cơ nhất. Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu lực lượng CA các cấp, chủ lực là CSGT phải đặc biệt chú tâm đến việc thực hiện hiệu quả các chuyên đề xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo tốt TTATGT; trực tiếp kiểm tra, chấn chỉnh nhằm nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của CBCS trong khi thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Quốc Dân cũng yêu cầu lực lượng CSGT các cấp trong quá trình xử lý, cần nghiên cứu xây dựng các thể chế để xử lý các hành vi vi phạm giao thông như các lỗi là nguyên nhân gây TNGT, hành vi chống người thi hành công vụ. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nghiêm chỉnh tổ chức tốt công tác tuần tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Cùng với đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ cương, kỷ luật theo Điều lệnh CAND của CBCS, đồng thời theo dõi, kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích, những tấm gương người tốt, việc tốt trong tuyên truyền, đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đang thực hiện trong lực lượng CAND.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_224437_chu-tam-thuc-hien-cac-chuyen-de-xu-ly-vi-pham-gop-phan-dam-bao-tot-ttatgt.aspx