Chủ tài khoản Facebook xin lỗi vì đăng tin sai về dịch tả lợn châu Phi

Đăng thông tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi lên mạng xã hội, người đàn ông ở Quảng Ninh buộc phải đính chính.

Ngày 13/3, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp cùng công an tỉnh làm việc với ông Đoàn Hùng Cường (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) là chủ trang Facebook cá nhân Đoàn Cường về việc ông này có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và Điều 8 Luật An ninh mạng.

Tối 10/3, ông Cường đã đăng bài viết và hình ảnh với nội dung không đúng sự thật về dịch tả lợn châu Phi, trong đó có lời đề nghị "mọi người cảnh giác cao vì đã có dịch tả lợn về đến chợ Hà Lầm, Hạ Long rồi nhé". Sau khi đăng tải, nội dung này nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng mạng.

 Tiêu hủy lợn bị dịch tả châu Phi tại Quảng Ninh ngày 9/3. Ảnh: Phạm Tăng

Tiêu hủy lợn bị dịch tả châu Phi tại Quảng Ninh ngày 9/3. Ảnh: Phạm Tăng

Phát hiện sự việc, Sở Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu ông Cường đến trụ sở để xác minh nội dung vi phạm. Ngày 11/3, chủ trang Facebook Đoàn Cường đã chủ động gỡ nội dung nêu trên khỏi tài khoản của mình.

Chiều 12/3, Sở Thông tin phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục làm việc với ông Đoàn Hùng Cường để làm rõ hành vi của ông này trong việc đăng tải thông tin sai sự thật. Nhà chức trách cho hay vi phạm của ông Cường có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 20 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Tại buổi làm việc, ông Cường nói đã nhận thức rõ về hành vi đưa thông tin sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi gây hoang mang dư luận và giải thích "do không hiểu biết nên đã vô tình đăng thông tin này lên trang cá nhân".

Ông Cường sau đó đính chính thông tin sai sự thật, đồng thời đăng tải thư xin lỗi những người theo dõi trên trang cá nhân; đề nghị những ai đã chia sẻ thông tin trên thì thu hồi lại để tránh gây mất an ninh trật tự xã hội và không lặp lại vi phạm như mình.

Theo lãnh đạo Sở thông tin, ông Cường đã chủ động xin lỗi nên cơ quan quản lý không xử phạt hành chính mà chỉ nhắc nhở.

Ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện tại tỉnh Hưng Yên ngày 1/2. Đến ngày 9/3, dịch lan ra 12 tỉnh, thành phố gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Ninh Bình.

MINH CƯƠNG (vnexpress.net)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chu-tai-khoan-facebook-xin-loi-vi-dang-tin-sai-ve-dich-ta-lon-chau-phi-post238296.html