Chủ sới gà giữ người thua bạc

Một thanh niên thua bạc nhưng không có tiền trả và bị chủ trường gà đưa về nhà giam lỏng và đánh đập.

Ngày 6/1, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tạo (38 tuổi), Mai Văn Nhanh (38 tuổi, cùng ngụ huyện Tri Tôn), Nguyễn Văn Cái (35 tuổi), Phạm Văn Sành (28 tuổi, cùng ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Liên quan vụ việc, 4 người cùng ngụ tỉnh Kiên Giang là Nguyễn Thành Đức, Ngô Thanh Tuấn, Võ Phi Phô và Bùi Văn Phúc đã bị Công an huyện Tri Tôn đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 Bốn nghi phạm bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Cẩm Vân.

Bốn nghi phạm bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Cẩm Vân.

Theo cơ quan điều tra, ngày 2/1, Ngô Văn Vững (21 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, Kiên Giang) thua bạc tại trường gà của Tạo nhưng không có tiền trả. Tạo sau đó đưa Vững về nhà đánh, giam lỏng và yêu cầu thanh niên này điện thoại cho gia đình mang tiền đến chuộc.

Trưa 3/1, Đức, Tuấn, Phô và Phúc rủ nhau đến trường gà của Tạo để đánh bạc. Nghi những người này đến trả thù cho Vững, Tạo dùng hung khí để đi gặp nhóm của Đức.

Đức với những người đi cùng bỏ chạy khi thấy Tạo. Nhóm của Tạo đuổi bắt được Phô đưa về nhà Tạo giam lỏng.

Tạo sau đó tiếp tục đi tìm nhóm của Đức thì bị Công an xã Lương An Trà phát hiện, mời tất cả về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh, 4 người trong nhóm của Đức đều dương tính với ma túy.

Xã Lương An Trà (khoanh đỏ) ở huyện Tri Tôn, An Giang. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-soi-ga-giu-nguoi-thua-bac-post1170639.html